(kontumtv.vn) – IS vừa thừa nhận tấn công vào thị trấn Gajiganna ở Đông Bắc Nigeria khiến 11 binh sĩ thiệt mạng.

Hôm qua (11/5), Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng đã lên tiếng thừa nhận tiến hành một vụ tấn công nhằm vào thị trấn Gajiganna, bang Borno, Đông Bắc Nigeria, xảy ra trước đó 1 ngày.

to chuc khung bo is thua nhan giet hai 11 binh si tai nigeria hinh 1
Một cuộc đánh bom tự sát ở Đông Bắc Nigeria hồi tháng 2/2019 khiến nhiều người thiệt mạng. (Ảnh: AFP/Getty images)

Những bức ảnh doanh trại quân đội bị đốt cháy và 11 binh sĩ Nigeria bị giết hại đã được IS phát tán.

Trước đó, một số nguồn tin địa phương cũng đã xác nhận về 1 vụ tấn công. Các tay súng đã tiến vào thị trấn Gajiganna bằng xe máy, sau đó tấn công người dân và quân đội. Tuy nhiên, các tay súng sau đó đã rút lui khi lực lượng quân đội tại thị trấn nhận được sự hỗ trợ, tiếp viện từ một lực lượng không quân.

Nhiều năm qua, tại Nigeria, tổ chức khủng bố IS và nhóm phiến quân Hồi giáo Boko Haram đã cố gắng gia tăng và mở rộng phạm vi ảnh  hưởng của mình./.

Đình Nam/VOV1

 Theo Reuters

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *