(kontumtv.vn) – Ngày 18/8, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen khẳng định, Greenland không phải là để bán và ý tưởng bán nó cho Mỹ đó là một điều phi lý.

Tuyên bố của Thủ tướng Đan Mạch đưa ra sau khi một cố vấn kinh tế của Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận Mỹ quan tâm đến việc mua đảo lớn nhất thế giới này.

y tuong cua tong thong my ve viec ban greenland la phi ly hinh 1
Đảo Greeland. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến đến thăm Đan Mạch vào đầu tháng tới và vấn đề Bắc Cực sẽ nằm trong chương trình nghị sự trong các cuộc thảo luận với Thủ tướng Đan Mạch, cũng như chính quyền vùng lãnh thổ tự trị Greenland của Đan Mạch.

Theo Cố vấn kinh tế Nhà Trắng – Larry Kudlow, Tổng thống Trump đã để ý đến việc mua Greenland và mọi việc đang tiến triển. Tuy nhiên, ông không dự báo về kết quả của kế hoạch này. Theo ông Larry Kudlow, Cựu Tổng thống Mỹ – Harry Truman cũng đã từng muốn mua Greenland.

Các quan chức vùng Greenland cũng khẳng định có thể mở cửa cho các hoạt động đầu tư, nhưng Greenland không dành để bán./.

Phạm Hà/VOV1

 Theo Reuters

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *