(kontumtv.vn) – Tổng thống Donald Trump ngày 14/5 đã phủ nhận thông tin Mỹ sẽ điều 120.000 binh sỹ tới Trung Đông để đối phó với mối đe dọa từ Iran.

Theo tờ New York Times, Mỹ sẽ điều 120.000 binh sỹ tới khu vực Trung Đông nhằm đối phó với các cuộc tấn công hoặc các nỗ lực thúc đẩy chương trình hạt nhân của Iran.

tong thong trump phu nhan ke hoach dieu 120.000 binh sy toi trung dong hinh 1
Tổng thống Trump phủ nhận kế hoạch điều 120.000 binh sỹ tới Trung

Đông. (Ảnh: KT)

Tuy nhiên, Tổng thống Trump đã phủ nhận thông tin này và gọi đó là tin giả. Ông Trump cho biết Mỹ chưa có và hy vọng sẽ không phải lên kế hoạch như vậy.

 

Theo tờ New York Times, Quyền bộ trưởng Quốc phòng Patrick Shanahan tuần trước đã trình bày với các quan chức an ninh quốc gia Mỹ một kế hoạch điều 120.000 binh sỹ tới Trung Đông nếu Iran tấn công các lực lượng Mỹ hoặc thúc đẩy chương trình vũ khí hạt nhân của mình./.

Phạm Huân/VOV-Washington

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *