Sáng 22/11, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp thân mật Tổng thống Mông Cổ.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ, Quốc hội Việt Nam luôn ủng hộ và sẵn sàng phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ Chính phủ hai nước triển khai thuận lợi các thỏa thuận đã đạt được; không ngừng vun đắp cho quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Mông Cổ ngày càng đi vào hiệu quả, thiết thực, đáp ứng lợi ích và nguyện vọng của nhân dân mỗi nước, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, chuyến thăm Việt Nam lần này của Tổng thống Tsakhiagin Elbegdorja sẽ mở ra triển vọng mới cho sự phát triển quan hệ hợp tác giữa hai nước.

 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Tổng thống Mông Cổ Tsakhiagin Elbegdorja

Hai bên cần nỗ lực thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác song phương, nhất là hợp tác kinh tế, phát huy tối đa tiềm năng và thế mạnh của mỗi bên.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, Quốc hội Việt Nam mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác với Quốc hội Mông Cổ về công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của quốc gia. Quốc hội hai nước cần tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, hợp tác chia sẻ kinh nghiệm xây dựng pháp luật; hỗ trợ và giám sát, nâng cao hiệu quả hợp tác giữa hai Chính phủ hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng đề nghị các cơ quan chức năng hai bên phối hợp chặt chẽ để tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2014 (17/11/1954-17/11/2014).

Tổng thống Mông Cổ Tsakhiagin Elbegdorja bày tỏ vui mừng được gặp gỡ các nhà lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Quốc hội Việt Nam và khẳng định, tình hữu nghị truyền thống, lâu đời giữa hai nước luôn được hai bên gìn giữ và phát triển.

Hai nước luôn ủng hộ, hỗ trợ nhau trên các diễn đàn khu vực và quốc tế. Năm 2014, hai nước sẽ kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Đây sẽ là dấu mốc quan trọng đánh dấu và thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp giữa hai bên.

Tổng thống Tsakhiagin Elbegdorja đánh giá cao vai trò của Quốc hội, các cơ quan lập pháp hai nước trong việc thúc đẩy quan hệ song phương, đồng thời mong muốn Việt Nam tiếp tục là cầu nối giữa Mông Cổ và các nước Đông Nam Á.

Tổng thống Tsakhiagin Elbegdorja tin tưởng quan hệ hợp tác đầu tư, kinh tế thương mại giữa hai nước sẽ tiếp tục phát triển trong thời gian tới.

Nhân dịp này, qua ngài Tổng thống, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trân trọng gửi lời thăm hỏi thân thiết tới ngài Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ và trân trọng gửi lời mời ngài Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu Đoàn đại biểu Quốc hội Mông Cổ tới tham dự Đại hội đồng IPU 132 sẽ được tổ chức tại Việt Nam vào tháng 4/2015./.

Theo : Ngọc Thạch/VOV

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *