(kontumtv.vn) – Nếu được QH khóa 13 bầu trong phiên họp sáng nay, bà sẽ trở thành nữ Chủ tịch QH đầu tiên trong lịch sử.

Chiều 30/3, tại phiên họp của QH khóa 13, sau khi miễn nhiệm chức danh Chủ tịch QH đối với ông Nguyễn Sinh Hùng, UBTVQH đã trình dự kiến nhân sự để QH bầu Chủ tịch QH, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia kế nhiệm.

Theo một ĐBQH, Phó Chủ tịch QH khóa 13 Nguyễn Thị Kim Ngân là nhân sự duy nhất được giới thiệu bầu chức danh này, giống phương án đã được Ban chấp hành TƯ Đảng 11 chuẩn bị.

Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội, Quốc hội khóa 13
Bà Nguyễn Thị Kim Ngân. Ảnh: Lê Anh Dũng

Ngay sau khi UBTVQH trình dự kiến nhân sự, các ĐBQH đã thảo luận tại đoàn chiều 30/3 trước khi bỏ phiếu kín bầu vào sáng 31/3.

Nếu được QH khóa 13 bầu, bà Kim Ngân sẽ trở thành nữ Chủ tịch QH đầu tiên trong lịch sử.

Bên hành lang QH chiều nay, khi được hỏi cảm nghĩ nếu QH có nữ Chủ tịch QH đầu tiên, ông Nguyễn Sinh Hùng cho hay, ngày 31/3, QH sẽ chúc mừng điều đó. Cá nhân ông “thấy vui và tin tưởng”.

Khi được hỏi về người kế nhiệm, Chủ tịch QH khóa 13 tin rằng: “Hậu sinh khả uý”.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân là một trong 3 nữ uỷ viên Bộ Chính trị khóa 12.

Sinh năm 1954 tại xã Châu Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre, bà Kim Ngân có bằng Thạc sĩ kinh tế chuyên ngành tài chính tín dụng.

Bà từng nắm giữ các chức vụ Phó giám đốc Sở Tài chính Bến Tre, Giám đốc Sở Tài chính; Thứ trưởng Bộ Tài chính, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương.

Bà cũng từng làm Thứ trưởng thường trực Bộ Thương mại và trở thành Bộ trưởng Lao động – Thương binh và Xã hội (2007-2011).

Dấu mốc với QH trong sự nghiệp chính trị của bà, đó là vào tháng 7/2011 bà trở thành Phó chủ tịch QH.

Tháng 5/2013, bà được bầu bổ sung làm ủy viên Bộ Chính trị khóa 11.

Trong lần lấy phiếu tín nhiệm đầu tiên tại QH (2014), bà dẫn đầu về số phiếu tín nhiệm cao với 390 phiếu.

Bà Kim Ngân là ủy viên BCH TƯ Đảng 3 khóa liên tiếp (9, 10, 11), ĐBQH khóa 12, 13.

Linh Thư/Vietnamnet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *