(kontumtv.vn) – Thần tượng Khá “bảnh” một cách mù quáng, nhiều bạn trẻ đang mất phương hướng và có những hành vi lệch chuẩn đạo đức.

Ngô Bá Khá với biệt danh Khá “bảnh” là cái tên làm dậy sóng dư luận những ngày qua. Cá nhân này có quá khứ bất hảo, đạo đức và lối sống lệch chuẩn thế nhưng lại được giới trẻ tung hô như một ngôi sao.

Nhà báo Bùi Hoàng Tám (Báo Dân Trí) cho rằng, việc làm của Khá “bảnh” đã khiến những bậc làm cha, làm mẹ vô cùng ngạc nhiên và lo lắng. Theo nhà báo Bùi Hoàng Tám, vì thần tượng một cách mù quáng nên nhiều bạn trẻ cũng đang mất phương hướng và có những hành vi lệch lạc khiến dư luận hết sức phẫn nộ.

kha "banh va "than tuong" lech chuan dao duc cua gioi tre hinh 1
Thanh niên xăm trổ Khá “bảnh” từ hiện tượng mạng được giới trẻ tung hô đã bị khởi tố, bắt tạm giam
“Đôi khi các bạn trẻ chỉ vì tò mò mà xem chứ không phải họ thần tượng, thậm chí họ xem cho vui, đó là hội chứng đám đông. Khi các bạn trẻ ý thức được việc đó, các bạn hiểu những việc này là nhí nhố, nhưng việc đưa một thành phần bất hảo trở thành ngôi sao thì phải xét rất nhiều yếu tố. Theo tôi, cần phải quan tâm đến một vấn đề nghiêm trọng hiện nay là sự lệch chuẩn. Sự lệch chuẩn hiển hiện ngay trong đời sống xã hội. Việc lệch chuẩn của thế hệ trẻ sâu sa, bắt nguồn từ lệch chuẩn của người lớn”- nhà báo Bùi Hoàng Tám chia sẻ.

Tuy nhiên, cũng có một số bạn trẻ không ủng hộ nhân vật Khá “bảnh”, bởi nhân vật này trước đây từng đi tù, xăm trổ đầy mình và công việc khi ra tù cũng chỉ là đòi nợ.

“Fan của Khá “bảnh” chủ yếu là những thanh niên mới lớn, có hình mẫu như cá tính bụi bặm, phong cách giang hồ. Một số người thích Khá “bảnh” vì một số những vũ điệu quẩy lắc, xòe quạt… mang thương hiệu của anh ta. Đặc biệt, trong thời gian gần đây, Khá “bảnh” còn được góp mặt trong MV của một số youtuber, vì vậy đã đưa tên Khá “bảnh” đến gần hơn với giới trẻ”- một bạn trẻ chia sẻ.

Không nên dung túng những đối tượng như Khá “bảnh”

Nhiều ý kiến cho rằng, việc các nhà mạng cổ súy, đăng các clip của Khá “bảnh”, bên cạnh đó, một số địa phương tổ chức đón Khá “bảnh” như một ngôi sao thì cần phải có hình thức kỷ luật và có những biện pháp xử lý.

 “Vừa qua mạng xã hội, các phương tiện truyền thông đưa rất nhiều về hiện tượng Khá “bảnh”, lợi dụng trên mạng đưa những hình ảnh không đẹp khiến một số giới trẻ thần tượng. Trong khi đó, một số bạn trẻ điên rồ. Cha mẹ không chú ý giáo dục đạo đức cho trẻ, làm cho giới trẻ a dua theo, tưởng đó là hay. Theo tôi cần xử phạt thật nặng những kẻ như Khá “bảnh”, không nên dung túng. Pháp luật phải nghiêm trị, đồng thời giáo dục lớp trẻ trong nhà trường cũng như xã hội, chung tay làm cho xã hội lành mạnh hơn, trong sạch hơn”- một người dân chia sẻ.

Theo PGS.TS Phạm Mạnh Hà, Đại học Quốc gia Hà Nội, nếu cứ học, làm theo một cách vô thức những hành vi ứng xử trái với quy tắc xã hội thì đến một lúc nào đó nó sẽ biến thành thế giới sống thực của giới trẻ. Việc tác động ngày này qua ngày khác sẽ trở thành điều không tốt và hết sức đáng lo ngại.

Có ý kiến cho rằng, để loại bỏ những clip độc hại, mỗi bạn trẻ cần phải nhận thức đúng đắn được nội dung cũng như thông điệp mà clip muốn truyền tải. Từ đó có thể phân biệt được đâu là clip mang yếu tố tích cực, đâu là clip mang yếu tố tiêu cực để bài trừ.

“Nhà trường và gia đình có những tác động, hành động để can thiệp. Đối với nhà trường, các giảng viên có thể lồng ghép, giới thiệu những clip đó cho các bạn để các bạn trẻ hình dung một cách rõ nét và tiếp cận đúng đắn nhất để thấy clip đó độc hại như thế nào để phân biệt, trước khi clip đó tiếp cận với các bạn sớm hơn. Về gia đình,  phụ huynh nên có các biện pháp giáo dục đúng đắn với con em mình, không nên cấm đoán quá như cấm đoán xem youtube, điện thoại và cũng nên hướng các em mình đến các hoạt động xã hội, ngoại trời thay vì dành thời gian cho những clip trên internet”- một bạn trẻ cho biết.

Nhà báo Bùi Hoàng Tám cho rằng, trong trường hợp như Khá “bảnh”, truyền thông chính là một tác động mạnh, lớn hướng giới trẻ không bị lệch chuẩn. Đây cũng là liệu pháp để tạo sức đề kháng cho các bạn trẻ.

Một bộ phận người trẻ tung hô thần tượng cá nhân có hành vi, lối sống trái với chuẩn mực, đạo đức, xã hội là hiện tượng rất đáng lo ngại, nó tác động tiêu cực không chỉ đối với hành vi, nhận thức mà cả trong việc hình thành nhân cách, đạo đức, lối sống của giới trẻ. Trong khi cơ quan chức năng chưa có biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn loại bỏ những thông tin, video clip bẩn thì cộng đồng, nhất là những người trẻ cần trang bị cho mình những kiến thức và kỹ năng cần thiết để không bị ảnh hưởng bởi hiện tượng mạng xã hội xấu như Khá “bảnh”./.

 
PV/VOV2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *