(kontumtv.vn) – Việc Chủ tịch Quốc hội chọn Lào là điểm đến đầu tiên trên cương vị Chủ tịch QH Việt Nam có ý nghĩa quan trọng, nhằm thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Nằm trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Vương quốc Campuchia, Liên bang Myanmar, nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Pany Yathotu, sáng 26/9, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Đây là chuyến công du đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sau khi nhậm chức.

that chat hon nua quan he hop tac giua quoc hoi viet nam va lao hinh 0
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Lào do Phó Chủ tịch Quốc hội Somphanh Phengkhammy dẫn đầu thăm Việt Nam tháng 8 vừa qua

Việc Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chọn nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trong chuyến thăm đầu tiên trên cương vị Chủ tịch Quốc hội Việt Nam có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Quốc hội, nhân dân hai nước.

Là hai nước láng giềng chung dãy Trường Sơn, chung dòng sông Mekong, quan hệ hai dân tộc đã hình thành và thử thách trong lịch sử hàng nghìn năm. Mối quan hệ truyền thống thủy chung giữa nhân dân hai nước được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kayson Phomvihan tiếp tục củng cố nền móng, các thế hệ lãnh đạo kế tục của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp đã trở thành tài sản vô giá của cả hai dân tộc.

Những năm qua, quan hệ chính trị giữa hai nước phát triển tốt đẹp. Hai bên nỗ lực thực hiện Thỏa thuận tại Cuộc gặp thường niên giữa hai Bộ Chính trị. Thỏa thuận về Kế hoạch hợp tác Việt Nam – Lào  năm 2016 và Hiệp định hợp tác song phương  giai đoạn 2016 – 2020. Lãnh đạo cấp cao Quốc hội hai nước thường xuyên gặp gỡ, trao đổi và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn nghị viện quốc tế.

Tính đến nay, vốn đăng kí đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam tại Lào đạt khoảng 5,1 tỉ USD và đứng thứ 3 trong số các nước đầu tư vào Lào. Nhiều dự án đầu tư hiệu quả, sản xuất kinh doanh có lãi, đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển của hai đất nước. Những dự án Việt Nam đầu tư tại Lào đã tạo công ăn việc làm, tăng phúc lợi xã hội, xóa đói giảm nghèo. Những đóng góp ấy của Việt Nam đã được phía Lào ghi  nhận và đánh giá cao.

Mối quan hệ giữa hai Quốc hội Việt Nam – Lào tiếp tục được duy trì và không ngừng củng cố trên cơ sở mối quan hệ tốt đẹp sẵn có. Hai nước đã có nhiều hoạt động trao đổi đoàn lãnh đạo Quốc hội và các cơ quan tương đương của hai Quốc hội.

Trong nhiệm kỳ Quốc hội vừa qua, hai Quốc hội Việt Nam và Lào đã có sự hợp tác rất chặt chẽ và đạt hiệu quả cao trên cả hai bình diện song phương và đa phương. Hai bên đã triển khai thực hiện tốt Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội đã ký năm 2012.

Theo thỏa thuận hàng năm, hai bên cũng đã cũng nhau xây dựng chương trình hợp tác và phối hợp triển khai các hoạt đông như trao đổi đoàn lãnh đạo của Quốc hội; tăng cường phối hợp giữa các Ủy ban của hai Quốc hội trong việc giám sát hoạt động kí kết và thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa hai nước; tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề; tổ chức trao đổi, học tập kinh nghiệm…

Về hợp tác đa phương, Quốc hội hai nước đã phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế như: AIPA, APPF, IPU, APF. Bước vào năm 2016, cộng đồng ASEAN đi vào hoạt động, Lào là nước Chủ tịch ASEAN. Hai bên đẩy mạnh phối hợp, hợp tác để Lào đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN.

Chuyến thăm hữu nghị chính thức đầu tiên trên cương vị là Chủ tịch Quốc hội Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn cán bộ cấp cao của Quốc hội Việt Nam đến Công hòa Dân chủ Nhân dân Lào khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa các nước trong khu vực. Chuyến thăm góp phần thắt chặt tình đoàn kết, mở ra những cơ hội hợp tác không chỉ trong các họat động nghị viện mà cả trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục./.

Lê Tuyết/VOV

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *