(kontumtv.vn) – Chiều 19/1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thân mật các Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Trưởng đoàn các Nghị viện thành viên dự APPF-26.

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh các vị lãnh đạo nghị viện các nước đến dự Hội nghị thường niên lần thứ 26 của Diễn đàn Nghị viện Châu Á – Thái Bình Dương (APPF-26) tại Việt Nam, đánh giá cao chủ đề và những nội dung thảo luận tại Hội nghị; cho rằng việc thúc đẩy “quan hệ đối tác nghị viện vì hòa bình, sáng tạo và tăng trưởng bền vững” phản ánh được những trọng tâm ưu tiên của khu vực và đáp ứng được nguyện vọng, lợi ích của nhân dân các nước.

tong bi thu nguyen phu trong tiep cac truong doan tham du appf 26 hinh 1
Toàn cảnh buổi tiếp.

Chia sẻ với các đại biểu về đường lối đổi mới, phát triển đất nước và chính sách đối ngoại của Việt Nam hiện nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định Việt Nam sẽ kiên trì đường lối hòa bình, độc lập tự chủ, hợp tác và phát triển, là bạn của tất cả các nước và là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế; cảm ơn các nghị viện, chính phủ và nhân dân các nước đã ủng hộ, giúp đỡ, hợp tác có hiệu quả với Việt Nam trong những năm qua, mong muốn tiếp tục tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác với tất cả các nước trong thời gian tới.

Các Trưởng đoàn Nghị viện các nước đều bày tỏ sự ngường mộ về những thành tựu phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân của Việt Nam, đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và vị thế quốc tế của Việt Nam, cảm ơn về lòng mến khách và công tác tổ chức Hội nghị APPF hết sức chu đáo của Quốc hội Việt Nam, bày tỏ sự phấn khởi về sự phát triển của quan hệ hợp tác với Việt Nam trong thời gian qua và khẳng định mong muốn tiếp tục tăng cường hơn nữa quan hệ song phương với Việt Nam trong thời gian tới./.

Xuân Dần/VOV

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *