(kontumtv.vn) – Nhiều vấn đề về quốc kế dân sinh được bàn thảo tại Quốc hội; giá vàng xuống thấp nhất 4 năm; U19 HAGL vô địch giải U21 quốc tế…

Trong hai ngày 31/10 và 1/11, Quốc hội làm việc tại Hội trường, tiếp tục phiên thảo luận ở hội trường về tình hình kinh tế-xã hội năm 2014 và nhiệm vụ năm 2015; việc thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế trong lĩnh vực đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và hệ thống ngân hàng theo Nghị quyết số 10/2011/QH13 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015.

Nhiều đại biểu Quốc hội đã bày tỏ sự đồng tình cao với báo cáo của Chính phủ trước Quốc hội. Sự quyết tâm từ Trung ương đến địa phương của các cấp, ngành đã góp phần vào sự chuyển biến về tình hình kinh tế-xã hội, được sự ủng hộ của nhân dân: Phản ứng về hành động xâm phạm chủ quyền ở Biển Đông; các chỉ đạo uốn nắn chấn chỉnh tình hình của Bộ Giao thông, Bộ Công an, Kế hoạch đầu tư…

Bên cạnh đó, các đại biểu Quốc hội cũng chia sẻ về sự yếu kém, sự chuyển biến chậm chạm của một số lĩnh vực mà báo cáo đã đề cập như phát triển chưa vững chắc, thủ tục hành chính còn nhiều vướng mắc, tái cơ cấu quá chậm…

Nhiều vấn đề như lãng phí trong đầu tư công, nợ xây dựng cơ bản, cử nhân thất nghiệp, xem xét việc tăng lương cho người lao động, sử dụng ngân sách nhà nước… đã được Quốc hội đưa ra thảo luận, đóng góp ý kiến sôi nổi, thu hút sự quan tâm của cử tri cả nước.

Tiếp tục làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Ấn Độ

Nhận lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Phu nhân đã thăm chính thức Ấn Độ từ 27-28/10/2014.

Trong 2 ngày, Thủ tướng Chính phủ đã có một chương trình dày đặc các hoạt động quan trọng: Lễ đón, hội đàm hẹp và hội đàm chính thức, dự tiệc chiêu đãi của Thủ tướng Ấn Độ; hội kiến Tổng thống, Phó Tổng thống kiêm Chủ tịch Thượng viện; gặp gỡ lãnh đạo các đảng chính trị, tiếp một số đoàn doanh nghiệp Ấn Độ, dự diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Ấn Độ, thăm thành phố Gaya và tiếp Thủ hiến bang Bihar.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Vinh, chuyến thăm của Thủ tướng đã thành công hết sức tốt đẹp, thể hiện qua những kết quả chính và quan trọng như: Hai bên khẳng định coi trọng quan hệ và nhất trí cao về việc tiếp tục làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược và phát triển quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước trên các lĩnh vực bao gồm chính trị, kinh tế, quốc phòng an ninh, khoa học công nghệ và văn hóa giáo dục.

Trong việc phát triển quan hệ Đối tác chiến lược và hợp tác toàn diện, hai bên nhấn mạnh việc tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa trụ cột về kinh tế, thương mại, đầu tư và quốc phòng an ninh.

Hai bên nhất trí cao về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, trong đó có vấn đề Biển Đông. Theo đó, hai bên tiếp tục hợp tác tốt tại các diễn đàn quốc tế,  như ASEAN-Ấn Độ, Cấp cao Đông Á (EAS), hợp tác sông Hằng – sông Mekong, ASEM, Không liên kết, hợp tác Nam-Nam và Liên hợp quốc; đẩy nhanh đàm phán Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP).

Hai bên đã ra Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm và ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác quan trọng, trong đó có: Biên bản ghi nhớ về Trường Đại học Nalanda; Biên bản ghi nhớ về Bảo tồn và Trùng tu các công trình kiến trúc Chàm tại Mỹ Sơn, tỉnh Quảng Nam; Biên bản ghi nhớ về việc thành lập Trung tâm Tiếng Anh và Đào tạo Tin học tại Trường Đại học Thông tin liên lạc tại Nha Trang; Chương trình trao đổi Văn hóa giai đoạn 2015 – 2017; Biên bản ghi nhớ về hợp tác phát thanh giữa Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài phát thanh Prasar Bharat…

Những kết quả quan trọng nêu trên của chuyến thăm đã làm sâu sắc thêm quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược Việt Nam – Ấn Độ và phát triển toàn diện, hiệu quả, chất lượng quan hệ hợp tác hai nước trên các lĩnh vực từ chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư đến quốc phòng, an ninh, hợp tác dầu khí, khoa học kỹ thuật, văn hóa, giáo dục, du lịch, giao lưu nhân dân…

Giá vàng xuống thấp nhất trong 4 năm

Theo Kitco News, kết thúc phiên giao dịch cuối tuần tại thị trường Mỹ đêm 31/10 (theo giờ Việt Nam), giá vàng đã giảm xuống mức thấp nhất trong 4 năm khi đồng USD tăng nhờ thông tin Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tuyên bố sẽ ngừng hoàn toàn chương trình nới lỏng tiền tệ do kinh tế Mỹ tiếp tục phục hồi.

Cập nhật lúc 8h35 sáng 1/11, giá vàng SJC tại TPHCM giao dịch ở 35,29 – 35,41 triệu đồng/lượng.

Tại Hà Nội, giá vàng giá vàng SJC được Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giao dịch ở mức 35,34 triệu đồng/lượng (mua vào) – 35,38 triệu đồng/lượng (bán ra). Đây là mức thấp nhất kể từ ngày 23/4.

Quy đổi theo tỷ giá niêm yết tại ngân hàng Vietcombank, giá vàng thế giới hiện đang ở mức 30,13 triệu đồng/lượng,thấp hơn giá vàng trong nước 5,28 triệu đồng/lượng.

Sau khi Cục dự trữ Liên bang Mỹ (FED) quyết định kết thúc gói QE3 cùng với việc giá vàng phá vỡ mức 1.200 USD/oz về mức 1.180 USD/oz vào ngày cuối cùng của tháng 10 đã khiến đa số người tham gia vào cuộc khảo sát giá vàng hàng tuần của Kitco News đã dự báo giá vàng sẽ giảm mạnh vào tuần đầu tiên của tháng 11.

Theo Victor Thianpiriya, nhà chiến lược hàng hóa tại Ngân hàng ANZ cho biết: “Giá vàng sẽ tiếp tục giảm sâu có thể xuống đến một mức thấp kỷ lục vào tuần tới. Sở dĩ có việc này là khi chỉ số USD đang được tăng cường. Hơn nữa, theo phân tích từ các Ngân hàng Nhật Bản, các nhà đầu đang tăng lực mua USD khiến giá vàng ngay lập tức gặp bất lợi. Theo quy luật, giá vàng và giá USD luôn biến động ngược chiều nhau do đó giá vàng chắc chắn sẽ còn giảm trong ngắn hạn”.

Phát hiện 1 trường hợp nghi nhiễm virus Ebola ở Đà Nẵng

Vào lúc 10h30 ngày 1/11, Phòng cấp cứu Bệnh viện Hoàn Mỹ, Đà Nẵng đã tiếp nhận1 bệnh nhân bị sốt cao có tiền sử đi từ Guinea về. Ngay sau đó, Bệnh viện này đã chuyển bệnh nhân về Khoa Y học nhiệt đới, Bệnh viện Đà Nẵng để cách ly, điều trị theo đúng quy trình và hướng dẫn của Bộ Y tế.

Quy trình kiểm dịch y tế tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (Ảnh: Đời sống & Pháp luật)

Bệnh nhân là Chu Văn C, sinh năm 1988, quê ở tỉnh Thanh Hóa,  sống và làm việc tại Guinea được 2 năm. Cách đây 5 ngày, bệnh nhân về Việt Nam nhập cảnh qua sân bay Tân Sơn Nhất, TP HCM, quá cảnh qua Maroco và Quatar. Bệnh nhân đi từ TP HCM về Đà Nẵng được 2 ngày thì  bị sốt.

Bà Ngô Thị Kim Yến, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng vừa cho biết, bệnh nhân nghi nhiễm virus Ebola tại Đà Nẵng qua xét nghiệm ban đầu cho kết quả dương tính với sốt rét.

Tuy nhiên, ngành Y tế vẫn không loại trừ khả năng bệnh nhân này mắc Ebola. Do vậy cho đến khi có kết quả xét nghiệm chính thức từ Viện dịch tễ Trung ương, bệnh nhân vẫn được cách ly, điều trị theo đúng quy trình hướng dẫn của Bộ Y tế.

Sở Y tế thành phố Đà Nẵng đã tổ chức cuộc họp khẩn vể xử lý trường hợp nghi nhiễm virus Ebola, đồng thời thực hiện triệt để các biện pháp  bảo hộ nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cán bộ, nhân viên ngành y tế.

Khắc phục sự cố vỡ đập Đầm Hà, Quảng Ninh

Vào khoảng 5 giờ 30 phút sáng 30/10 đã xảy ra sự cố vỡ đập hồ chứa nước Đầm Hà Động, tại huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh.

Trong những ngày qua, khu vực xã Quảng Lợi, Quảng An, huyện Đầm Hà nơi có hồ chứa nước Đầm Hà Động có mưa to, nên lượng nước trong hồ dâng lên mạnh. Đến khoảng 4h sáng 30/10, mực nước đạt mức trên 58m. Mực nước dâng cao, cùng với thân đập yếu do mưa kéo dài nên đến khoảng 5 giờ 30, nước tràn qua kè chắn của thân đập chính và đập phụ.

Khi đập bị vỡ cùng với mưa lớn liên tục trước đó đã gây ra ngập nước diện rộng toàn thị trấn Đầm Hà, xã Quảng Tân, Quảng Lợi khu vực hạ đập.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác xử lý, khắc phục sự cố. Các lực lượng chức năng của địa phương, nhất là lực lượng công an, quân đội, biên phòng, đoàn thành niên và các đơn vị hoạt động trên địa bàn huy động tối đa nhân lực, phương tiện đưa dân lên khu vực an toàn.

Theo thống kê của ngành chức năng, sự cố vỡ đập hồ chứa nước Đầm Hà Động đã ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng trăm hộ dân. Đề phòng những bất trắc có thể xẩy ra, chính quyền huyện Đầm Hà đã di chuyển gần 300 hộ dân khu vực hạ đập (gồm 3 xã, 2 phường thuộc thị trấn Đàm Hà) lên vùng trú ẩn an toàn.

Kỷ niệm 20 năm vịnh Hạ Long là Di sản thiên nhiên Thế giới

Tối 1/11 tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm vịnh Hạ Long được Tổ chức Giáo dục-Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO)công nhận là Di sản thiên nhiên Thế giới.

Ngày 14/12/1994, tại thành phố du lịch nổi tiếng Phuket (Thái Lan), trong kỳ họp lần thứ 18, Hội đồng di sản thế giới đã công nhận vịnh Hạ Long vào Danh mục di sản Thế giới bởi giá trị đặc biệt về thẩm mỹ theo tiêu chuẩn của Công ước quốc tế về bảo tồn Di sản tự nhiên và văn hóa Thế giới. Ngày 17/12/1994, Tổng giám đốc UNESCO đã chính thức ký bằng công nhận vịnh Hạ Long là di sản thiên nhiên Thế giới.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, bà Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh: Bên cạnh những giá trị tự nhiên của di sản được bảo tồn tuyệt đối, những điểm tham quan du lịch trên Vịnh Hạ Long đã có diện mạo mới, nhiều sản phẩm du lịch độc đáo được hình thành, hấp dẫn và thu hút du khách. Vịnh Hạ Long không chỉ là di sản mà còn là nguồn tài nguyên đặc biệt quan trọng cho phát triển kinh tế – xã hội.

Trong những năm tiếp theo, Quảng Ninh sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc tế nhằm tranh thủ sự giúp đỡ, ủng hộ của cộng đồng người dân và các tổ chức để giữ gìn, phát huy giá trị Di sản vịnh Hạ Long; tăng cường nguồn lực đầu tư cho công tác bảo tồn, bảo đảm môi trường sinh thái; đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền quảng bá để Hạ Long trở thành điểm đến của du khách, là trung tâm du lịch hàng đầu của Việt Nam và quốc tế.

U19 Hoàng Anh Gia Lai vô địch giải U21 quốc tế

Tối 28/10, 4 vạn khán giả trên sân Cần Thơ đã vỡ òa trong cảm xúc khi U19 HAGL đánh bại U21 Thái Lan 3-0 để lên ngôi vô địch. Đây là danh hiệu đầu tiên của thầy trò Guillaume, sau ba lần vào chung kết không thành công trước đó. “Quá tam ba bận”,U19 HAGL đã nâng cao cúp vô địch giải U21 quốc tế mà theo HLV Guillaume là “hoàn toàn xứng đáng và thuyết phục”. Các bàn thắng của U19 HAGL được ghi do công của Văn Sơn (sút phạt 11m) và Công Phượng (2 bàn).

Phát biểu sau trận thắng, HLV Guillaume cho biết: “Tôi rất tự hào vì đã mang về danh hiệu đầu tiên, như một lời cảm ơn cho các khán giả trên cả nước. Tôi muốn dành tặng danh hiệu này cho họ, những người đã luôn cổ vũ, động viên đội U19 lúc thắng cũng như lúc thua. Thật tuyệt vời khi được sống trong bầu cảm xúc trên sân Cần Thơ đêm nay”.

Như vậy, giải U21 quốc tế tranh cúp báo Thanh Niên đã kết thúc tốt đẹp với cả hai đội Việt Nam. U19 HAGL lên ngôi vô địch còn U21 Việt Nam giành hạng ba. Kết quả này sẽ tăng phần tự tin cho các cầu thủ trẻ, trước khi tham gia vào đấu trường V-League khắc nghiệt sắp tới./.

Hải Nguyễn/VOV.VN (tổng hợp)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *