(kontumtv.vn) – Bóng đá Việt Nam gặt hái được nhiều thành công trong năm 2017, năm 2018 chúng ta có nhiều cơ hội để đạt thành tích cao, nhưng cũng lắm thách thức.

Năm 2017 đại thành công

Trong năm 2017, U22 Việt Nam đã gây thất vọng lớn với người hâm mộ bóng đá nước nhà, khi bị loại từ vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 29. Điều đáng buồn hơn là U22 Việt Nam bị loại bởi chính kình địch U22 Thái Lan trong trận đấu quyết định.

Mặc dù, U22 Việt Nam chia tay sớm ở đấu trường SEA Games, nhưng đây chỉ là vết gợn nhỏ của bóng đá nước nhà. Bởi trong năm 2017, xét toàn cuộc thì bóng đá Việt Nam có thể nói là gặt hái được những thành công ngoài mong đợi.

bong da viet nam nam 2018 nhieu co hoi lam thach thuc hinh 1
U22 Việt Nam thi đấu không thành công ở SEA Games 29.

Theo đó, các đội tuyển U16, U19 và U23 Việt Nam xuất sắc giành vé dự các VCK châu Á 2018. Ở nội dung Futsal, ĐT Futsal nam Việt Nam cũng không gặp quá nhiều khó khăn để đoạt vé dự VCK Futsal châu Á 2018.

Trong khi đó, môn bóng đá nữ, ĐT nữ Việt Nam xuất sắc giành tấm HCV SEA Games 29 trước sự tiếc nuối của Thái Lan. Chưa hết, thầy trò HLV Mai Đức Chung cũng đoạt vé dự VCK ASIAN Cup 2018 tổ chức tại Jordan.

Thành công lớn nhất của bóng đá Việt Nam trong năm 2017, là việc chúng ta  có đội U20 tham dự VCK U20 World Cup tổ chức tại Hàn Quốc. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Việt Nam có đội bóng tham dự World Cup ở sân bóng 11 người.

bong da viet nam nam 2018 nhieu co hoi lam thach thuc hinh 2
U20 Việt Nam để lại ấn tượng tại VCK U20 World Cup 2017 (Ảnh: Getty).

Mặc dù thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn không thể vượt qua vòng bảng tại sân chơi thế giới, nhưng với những gì đã thể hiện trên đất Hàn Quốc, U20 Việt Nam đã nhận được nhiều lời khen từ bạn bè quốc tế. Quan trọng nhất là nền bóng đá của đất nước hình chữ S đã được quảng bá trên toàn thế giới.

Cơ hội và thách thức trong năm 2018

Việc có tới 6 đội tuyển giành vé dự VCK giải đấu ở châu lục đã mở ra nhiều cơ hội cho bóng đá Việt Nam trong năm 2018, khi được giao lưu, cọ xát với những nền bóng đá mạnh, để tích lũy kinh nghiệm. Tuy nhiên, thách thức đặt ra với các đội tuyển của chúng ta cũng không phải là nhỏ.

Các đội tuyển U16 và U19 Việt Nam được xếp vào nhóm 2 và nhóm 1 ở VCK châu Á 2018. Đây được coi là thuận lợi, khi bước vào bốc thăm, nhưng với thực lực của mình, U16 cũng như U19 cần phải cố gắng rất nhiều mới có thể đoạt vé đi tiếp.

bong da viet nam nam 2018 nhieu co hoi lam thach thuc hinh 3
Thầy trò HLV Park Hang Seo gặp thách thức lớn ở VCK U23 châu Á 2018 (Ảnh: Minh Hoàng).

Không được thuận lợi như U16 và U19, U23 Việt Nam nằm ở nhóm 4 tại VCK U23 châu Á 2018. Theo kết quả bốc thăm, thầy trò HLV Park Hang Seo nằm ở bảng D cùng với U23 Hàn Quốc, U23 Australia và U23 Syria.

Đây rõ ràng là bảng đấu “tử thần” với Công Phượng và các đồng đội. Do vậy, HLV Park Hang Seo cùng ban huấn luyện phải có sự chuẩn bị tốt, để giúp U23 Việt Nam đạt được thành tích tốt ở sân chơi châu lục.

Cuối năm 2018, ĐT bóng đá nam Việt Nam sẽ tranh tài ở AFF Suzuki Cup. Đây là giải đấu mà chúng ta sẽ chạm mặt với những đối thủ quen thuộc của khu vực. Ngoài Thái Lan là đối trọng lớn nhất, nếu muốn giành chức vô địch, Việt Nam trước hết phải vượt qua Philippines, Myanmar, Indonesia và Malaysia.

Lần gần nhất, ĐT Việt Nam đăng quang ở sân chơi này là năm 2008. Do vậy, dù khát khao vô địch, nhưng nếu không đánh giá đúng sức mạnh của mình, cũng như đối thủ và không có sự chuẩn bị tốt, rất có thể thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ “ngã ngựa”.

bong da viet nam nam 2018 nhieu co hoi lam thach thuc hinh 4
ĐT nữ Việt Nam có nhiệm vụ rất quan trọng trong năm 2018 (Ảnh: Hồng Ngọc).

Về đội tuyển nữ, năm 2018 thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ tranh tài ở VCK ASIAN Cup 2018 tại Jordan và Asiad 2018 tại Indonesia. Để chuẩn bị cho hai giải đấu này, xa hơn là mục tiêu dự World Cup 2019, VFF đã lên kế hoạch rất cụ thể cho các “cô gái vàng” được tập huấn tại Đức cũng như Nhật Bản.

ĐT nữ Việt Nam đã từng tuột vé dự World Cup 2015 tại Canada, khi thua chính Thái Lan trong trận play-off. Hy vọng với những gì đã thể hiện ở SEA Games 29, cộng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, trong năm 2018, ĐT nữ Việt Nam sẽ lần đầu tiên trong lịch sử được góp mặt ở World Cup 2019./.

Hoàng Yến/VOV.VN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *