(kontumtv.vn) – Trong ngày thi đấu hôm nay (10/12), những niềm hi vọng vàng của đoàn TTVN tiếp tục đặt vào các môn wushu, vật và canoing.

9h55: VĐV Phạm Quốc Khánh hoàn thành bài thi nam côn (wushu) với số điểm 9,70. Đây cũng là số điểm cao nhất ở nội dung này, điều đó đồng nghĩa với tấm HCV thuộc về đoàn TTVN.

Thư SEA Games, Nay Pyi Taw, 27, TTVN, HCV, U23 Việt Nam
Quốc Khánh thực hiện bài thi của mình. Ảnh: SN

HCB ở nội dung này thuộc về đại diện nước chủ nhà Myanmar Soe Kyaw với số điểm 9,67. Trong khi đó, VĐV Mun Hua Ho người Malaysia giành HCĐ với 9,65 điểm.

Đây cũng là tấm HCV thứ 5 của đội tuyển wushu Việt Nam ở SEA Games lần này, thành tích này hơn Đại hội cách đây 2 năm trên đất Indonesia 1 HCV.

Trong khi đó, VĐV Nguyễn Thanh Tùng cũng vừa hoàn thành bài thi thái cực kiếm. Tuy nhiên, thành tích của Thanh Tùng chỉ là 9,64 và không lọt vào top có huy chương.

Thư SEA Games, Nay Pyi Taw, 27, TTVN, HCV, U23 Việt Nam
Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Hoàng Tuấn Anh (đứng giữa, hàng dưới) trao huy chương cho các VĐV đoạt giải ở nội dung nam côn. Ảnh: SN

10h25: Ở môn Canoeing nội dung K4 1000m dành cho nữ, 4 VĐV Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Thị Duyên, Nguyễn Thị Lệ và Kiều Thị Hảo dù rất nỗ lực những chỉ cán đích ở vị trí thứ 2 và giành HCB.

11h00: Nội dung thi cuối cùng của đội tuyển wushu Việt Nam tại SEA Games 27 là chung kết nội dung đối luyện nữ, nhưng 2 VĐV Dương Thúy Vi và Hoàng Thị Phương Giang chỉ đạt 9,54 và không thể giành thêm được HC nào cho đoàn TTVN.

11h45: 2 VĐV Nguyễn Thanh Sang và Lưu Thanh Vững đã mang về tấm HCĐ cho Đoàn TTVN sau khi cán đích ở vị trí thứ 3 nội dung C2 1000m nam (Canoeing), sau 2 VĐV Myanamr và 2 tay chèo người Indonesia.

Tính đến 13h hôm nay (9/12), đoàn chủ nhà Myanmar vẫn dẫn đầu trên bảng tổng sắp huy chương với 16 HCV, 6 HCB và 7 HCĐ. Đoàn TTVN vẫn vững ngôi số 2 sau khi có được 7 HCV, 4 HCB và 6 HCĐ. Với 4 HCV, 7 HCB và 7 HCĐ, đoàn Indonesia đang xếp ở vị trí thứ 3.

Trong khi đó, đoàn thể thao Đông Timor vẫn chưa giành được tấm HC nên vẫn xếp cuối bảng tổng sắp. Còn đoàn Brunei cũng đã có được tấm HCV đầu tiên ở SEA Games 27 này.

 

Thư SEA Games, Nay Pyi Taw, 27, TTVN, HCV, U23 Việt Nam

4 VĐV Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Thị Duyên, Nguyễn Thị Lệ và Kiều Thị Hảo trên bục nhận HCB ở nội dung K4 1000m. Ảnh: SN

14h10: Phạm Thị Loan vừa đánh bại Ridha của Indonesia với tỉ số 6-4 ở hạng cân 59kg vật tự do nữ. Còn ở hạng cân 55kg vật tự do, Phạm Thị Huế dễ dàng có được chiến thắng tuyệt đối trước Eka của Indonesia.

14h45: Đô vật Khổng Văn Khoa đã giành chiến thắng trước VĐV Myanmar, Zaw Min Soe với tỷ số 3-2 ở hạng cân 74kg vật cổ điển. Ở trận đấu ra quân, Văn Khoa đã đánh bại Kusno Hadi Saputra của Indonesia với tỉ số 4-3.

Với 2 chiến thắng liên tiếp, Khổng Văn Khoa đang có nhiều cơ hội đoạt HCV bởi hạng cân vật cổ điển 74kg chỉ có 3 trận đấu vòng tròn tính điểm.

15h15: Cả Phạm Thị Huế và Phạm Thị Loan đều tiếp tục có được chiến thắng thứ 2 và cùng là chiến thắng tuyệt đối với tỷ số 8-0. Điều đó đồng nghĩa với việc đội tuyển vật đang chiếm ưu thế trong việc mang về thêm những tấm HCV cho đoàn TTVN. Đối thủ 2 đô vật Việt Nam đều là những đại diện nước chủ nhà.

15h30: Các cô gái của đội tuyển Futsal Việt Nam đá trận ra quân gặp đội chủ nhà Myanmar. Và chỉ chưa đầy 5 phút trôi qua, ĐT Việt Nam đã dẫn trước với tỷ số 3-0.

15h45: VĐV Phạm Thị Huế tỏ ra vô đối khi đánh bại đô vật nước chủ nhà Aye Aye với tỷ số 8-0 qua đó giành HCV nội dung vật tự do hạng cân 55kg. Đây cũng là HCV thứ 8 của đoàn TTVN.

15h55: Không chịu thua kém người đồng đội, Phạm Thị Loan cũng dễ dàng vượt qua VĐV Kyu Kyu Thein cũng của Myanmar để giành HCV ở hạng cân 59kg vật tự do nữ.

16h25: Đáng tiếc cho nhà ĐKVĐ ở hạng cân 74kg vật cổ điển Khổng Đăng Khoa khi anh bị đối thủ người Indonesia cầm hòa 7-7 ở trận đấu thứ 3, tuy nhiên anh bị xử thua do kém về điểm kỹ thuật. Và sau khi BTC tính điểm, đại diện của Việt Nam chỉ giành HCĐ, HCV thuộc về đô vật của Indonesia và VĐV Thái Lan giành HCB.

Cùng lúc, ĐT Futsal nữ Việt Nam đã vượt qua đội chủ nhà với tỷ số 5-0 ở trận ra quân SEA Games 27.

16h30: Quốc kỳ Việt Nam đã được kéo lên tại làng VĐV SEA Games 27 ở Nay Pyi Taw.

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 27

Bảng tổng sắp, huy chương, SEA Games 27, TTVN, U23 Việt Nam, HCV

Cập nhật đến 20h00, ngày 10/12

Lịch thi đấu các môn của đoàn TTVN ngày 10/12:Wushu (từ 9h-12h)Chung kết Nam côn: Phạm Quốc KhánhChung kết Thái cực: Nguyễn Thanh TùngChung kết Thương thuật: Hoàng Thị Phương Giang, Dương Thúy ViCanoeing (9h-11h)C1 1000m nam: Lê Văn VữngK4 1000m nữ: Nguyễn Thị Duyên, Kiều Thị Hảo, Nguyễn Thị Lệ, Nguyễn Thị MaiK4 1000m nam: Đặng Thành Vương, Đỗ Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Lộc, Nguyễn Văn TuấnC2 1000m nam: Lưu Văn Vững, Nguyễn Thanh SangBóng đá nam (19h15)U23 Việt Nam – U23 SingaporeMôn Futsal nữ (15h)

Việt Nam – Myanmar

Pencak Silat (9h-17h)

65kg nam: Nguyễn Huy Tâm

70kg nam: Đặng Toàn Thắng

85kg nam: Lê Sỹ Kiên

60kg nữ: Đinh Thị Thúy Hằng

80kg nam: Nguyễn Duy Tiến

75kg nữ: Nguyễn Thị Yến

Cầu lông (9h-14h)

Đơn nam: Nguyễn Hoàng Nam

Đơn nữ: Lê Thu Huyền, Vũ Thị Trang

Đôi nam: Dương Bảo Đức / Nguyễn Hoàng Nam, Nguyễn Tiến Minh / Huỳnh Nguyễn Khang

Đôi nữ: Vũ Thị Trang / Nguyễn Thị Sen, Lê Thu Huyền / Phạm Như Thảo

Đôi nam nữ: Dương Bảo Đức / Thái Thị Hồng Gấm, Đào Mạnh Thắng / Phạm Như Thảo

Vật (13h-17h)

74kg nam: Khổng Văn Khoa

55kg nữ: Phạm Thị Huế

59kg nữ: Phạm Thị Loan

Boxing (14h)

49kg nam: Huỳnh Ngọc Tân

60kg nam: Nguyễn Văn Hải

75kg nam: Trương Đình Hoàng

81kg nam: Lương Văn Toản

 

Theo : Thể thao VietNamNet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *