(kontumtv.vn) – Người hâm mộ bóng đá Pháp vô cùng hân hoan và đặt trọn niềm tin vào đội tuyển trong trận đấu sắp tới.

Trong trận đấu đầu tiên của vòng 16 đội World Cup 2018 diễn ra vào chiều 30/6 tại Nga, đội tuyển quốc gia Pháp đã vượt qua Argentina để trở thành đội đầu tiên góp mặt tại vòng tứ kết. Người hâm mộ bóng đá Pháp vô cùng hân hoan và đặt trọn niềm tin vào đội tuyển trong trận đấu sắp tới.

Với cú đúp của MBappé, pha đá 11m thành bàn của Antoine Griezmann cùng tuyệt phẩm demi-volée của Benjamin Pavard, đội tuyển Pháp đã vượt qua Argentina với tỉ số chung cuộc 4-3, qua đó chính thức giành vé vào vòng tứ kết World Cup 2018. Đối thủ của Pháp trong trận tứ kết sẽ là Uruguay –  đội tuyển đã vượt qua Bồ Đào Nhà với tỉ số 2-1 trong trận đấu sau đó.

co dong vien phap dat tron niem tin vao doi tuyen truoc vong tu ket hinh 1
Nữ cổ động viên đội tuyển Pháp. (Ảnh: VTC News)

Người hâm mộ bóng đá Pháp đã mở hội tưng bừng sau màn trình diễn ấn tượng của đội nhà, đặc biệt là sự tỏa sáng của cầu thủ mới 19 tuổi MBappé.

Một người hâm mộ chia sẻ: “Đội tuyển Pháp đã mang đến 1 trận đấu rất đặc biệt và đầy cảm xúc, nhất là bàn thắng của Pavard là một cú sút tuyệt đẹp. Từ ngày hôm nay, tôi tin rằng MBappé đã thuộc về một nhóm rất ít những cầu thủ giỏi nhất thế giới, đầy tinh thần chiến đấu và tham vọng, khát khao thi đấu”.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ đến Nga để theo dõi và ủng hộ các cầu thủ trong trận tứ kết sẽ diễn ra vào ngày 6/7 tới. Trong buổi họp báo chung với Tổng thống Nga Vladimir Poutine nhân chuyến thăm Nga cuối tháng 5 vừa qua, Tổng thống Pháp đã tuyên bố, ông sẽ trở lại Nga tham dự tất cả các trận đấu của tuyển Pháp kể từ vòng tứ kết. Sau đó, ông Macron đã nhiều lần nhắc lại điều này.

Tổng thống Pháp sẽ đến Nga để cổ vũ cho đội tuyển sau một lịch trình làm việc dày đặc trong tuần tới. Ông Macron sẽ di chuyển tới châu Phi để dự hội nghị thượng đỉnh của Liên minh châu Phi, có các cuộc gặp với lãnh đạo nhiều quốc gia trong khu vực để bàn thỏa các vấn đề quan trọng, trước khi quay lại Nga vào ngày 6/7. Nếu tuyển Pháp tiếp tục thi đấu thành công, ông Macron sẽ có lần thứ 3 và có thể là thứ 4 liên tiếp tới Nga trong năm nay./.

 

Huỳnh Điệp/VOV-Paris

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *