(kontumtv.vn) – Bóng đá nữ Việt Nam giữ nguyên vị trí thứ 7 châu Á và chỉ xếp sau Thái Lan (thứ hạng 31) tại khu vực Đông Nam Á.

Đội tuyển nữ Việt Nam khép lại 1năm thi đấu bận rộn với việc giữ nguyên thứ hạng 34 trên bảng xếp hạng mới nhất do Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) công bố.

Tại Đại hội thể thao châu Á (ASIAD 17) được tổ chức tại thành phố Incheon (Hàn Quốc), đội tuyển nữ Việt Nam đã có thành tích thi đấu ấn tượng để lần đầu tiên lọt vào top 4 đội đứng đầu châu lục. Đây cũng là giải đấu cuối cùng trong năm 2014 của các cô gái Việt Nam. Với tổng điểm 1.630, bóng đá nữ Việt Nam đang đứng ở vị trí 34, giữ nguyên vị trí thứ 7 châu Á và chỉ xếp sau Thái Lan (thứ hạng 31) tại khu vực Đông Nam Á.

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã chơi tốt tại Asiad 17. (Ảnh TTO)

Ở top 10 thế giới, đội tuyển nữ Mỹ để mất vị trí số 1 về tay đối thủ Đức. Với thành tích thắng đậm Nhật Bản tại ASIAD 17, Cộng hòa DCND Triều Tiên đã trở lại top 10 sau khi tăng 4 bậc để đứng ở vị trí thứ 7. Trong khi đó, tuyển nữ Nhật Bản đã tụt 1 bậc và nhường lại vị trí thứ 3 cho Pháp.

Với vị trí thứ tư thế giới, tuyển nữ Nhật Bản vẫn đứng số 1 châu Á, xếp trên CHDCND Triều Tiên (đứng thứ 7 thế giới) và Australia (đứng thứ 10), tiếp theo là tuyển Trung Quốc (13) và Hàn Quốc (17).

Sang năm 2015, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có 2 nhiệm vụ quan trọng gồm giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2015 được tổ chức vào trung tuần tháng 4 và vòng loại thứ 2 FIFA Olympic 2016 sẽ diễn ra vào cuối tháng 9 năm sau./.

Việt Anh/VOV – Trung tâm Tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *