(kontumtv.vn) – Lễ trao giải Cống hiến 2019 đánh dấu những cái tên “trẻ” ở nhiều hạng mục giải thưởng lớn, trong đó có Hà Anh Tuấn, Đông Nhi, Vũ Cát Tường…

Tối 16/4 tại TP.HCM, lễ trao giải Âm nhạc Cống hiến lần thứ 14-2019 diễn ra với sự tham gia của đông đảo ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất, đạo diễn âm nhạc…

Trước khi lễ trao giải diễn ra, sự kiện thảm đỏ cũng có sự góp mặt của dàn “sao” như Hoa hậu Tiểu Vy, Á hậu Phương Nga, ca sĩ Hương Tràm, Tóc Tiên, diễn viên Ngô Thanh Vân, Bình An…

Năm nay, Giải Âm nhạc Cống hiến có tổng cộng 48 đề cử cho 9 hạng mục gồm: Bài hát của năm, MV của năm, Album của năm, Nhạc sĩ của năm, Ca sĩ của năm, Nghệ sĩ mới của năm, Chương trình của năm, Chuỗi chương trình của năm và Nhà sản xuất của năm.

ha anh tuan gianh cu dup, dong nhi bat khoc nhan giai cong hien 2019 hinh 1
MC Thanh Bạch và Ái Phương đảm nhiệm vai trò người dẫn chương trình cho Lễ trao giải Cống hiến lần thứ 14 – 2019.

Theo đánh giá của nhiều nhà báo, đây là năm khó để chọn ra người chiến thắng bởi các đề cử ở các hạng mục đều “ngang tài ngang sức”. Bởi vậy, kết quả được công bố vào tối 16/4 cũng phần nào khiến cho nhiều khán giả bất ngờ.

Trong 9 hạng mục năm nay, thì có đến 8 hạng mục được chiếm lĩnh bởi “sức trẻ” khi Cống hiến gọi tên: Hà Anh Tuấn, Vũ Cát Tường, Đông Nhi, Tiên Cookie, Bùi Lan Hương, Bích Phương, Tóc Tiên.

Hà Anh Tuấn giành được cú đúp với Chuỗi chương trình của năm (See, Sing, Share) và Chương trình của năm (Romance – Người đàn ông & bông hoa trên ngực trái). Nếu như chiến thắng ở Chuỗi chương trình của năm là điều hoàn toàn xứng đáng bởi “See, Sing, Share” mang đến một concept khác biệt với chất lượng âm nhạc tốt thì giải thưởng ở Chương trình của năm hoàn toàn bất ngờ.

ha anh tuan gianh cu dup, dong nhi bat khoc nhan giai cong hien 2019 hinh 2
Hà Anh Tuấn trong liveshow “Romance – Người đàn ông & bông hoa trên ngực trái”.

2018 là một năm nở rộ của các liveshow với hàng loạt những tên tuổi lớn trong làng nhạc Việt. Đây cũng là lần đầu tiên, do có quá nhiều liveshow chất lượng nên BTC phải mở rộng giới hạn đề cử lên đến con số 8 so với 5 đề cử như trước đây. Hà Anh Tuấn và liveshow của mình đã xuất sắc “đánh bại” được những đối thủ nặng ký như Lan Anh (Ánh trăng tình yêu), Tùng Dương (Tùng Dương hát Bộ tứ sông Hồng), Mỹ Linh (Thời gian)…

Khá đáng tiếc là Hà Anh Tuấn không thể có mặt ở lễ trao giải.

Ở giải thưởng quan trọng khác là Ca sĩ của năm, Đông Nhi đã bật khóc khi tên mình được xướng lên. Nữ ca sĩ đã có một năm hoạt động âm nhạc đầy tích cực với việc cho ra mắt một album, liveshow và hàng loạt MV để kỷ niệm 10 năm bước chân vào con đường nghệ thuật.

Trên sân khấu Cống hiến, Đông Nhi nghẹn ngào chia sẻ: “Nhi đã đi hát được 10 năm và đây là giải Cống hiến đầu tiên mà Nhi nhận được. Nhi rất cảm ơn mọi người đã luôn yêu thương Nhi trong suốt thời gian qua. Nhi sẽ nỗ lực không ngừng nghỉ để hoàn thiện bản thân mình”.

 

 

ha anh tuan gianh cu dup, dong nhi bat khoc nhan giai cong hien 2019 hinh 3
Đông Nhi nhận được giải thưởng Cống hiến đầu tiên trong sự nghiệp.

Ở các giải thưởng khác, Bài hát của năm thuộc về “Có ai thương em như anh” của Tóc Tiên; MV của năm là “Bùa yêu” (Bích Phương), Nhà sản xuất của năm là Tiên Cookie, Nghệ sĩ mới của năm là Bùi Lan Hương.

Trong khi đó, dù hoạt động nhiều với vai trò nghệ sĩ biểu diễn trong năm qua nhưng Vũ Cát Tường lại được xướng tên ở hạng mục Nhạc sĩ của năm.

Đứng trên sân khấu, Vũ Cát Tường chia sẻ: “Cách đây 5 năm, tôi đã nhận được giải Nghệ sĩ mới của năm do Cống hiến trao tặng. Trong 5 năm qua, tôi đã cho ra mắt hơn 40 sáng tác và 3-4 năm trở lại đây đã dần trở thành nghệ sĩ biểu diễn. Tôi rất vinh dự khi mọi người vẫn nhớ đến tôi với vai trò nhạc sĩ. Những gì Cát Tường cống hiến trong những năm qua chính là bằng những sáng tác của mình”.

ha anh tuan gianh cu dup, dong nhi bat khoc nhan giai cong hien 2019 hinh 4
Vũ Cát Tường nhận giải Nhạc sĩ của năm.

Cùng cạnh tranh ở hạng mục Album của năm nhưng Vũ Cát Tường, Bùi Lan Hương, Bích Phương, Đức Tuấn, Hồ Trung Dũng lại để giải thưởng về tay “đàn chị” Mỹ Linh với “Chat với Mozart 2”.

Do không thể có mặt nên nhạc sĩ Huy Tuấn đã nhận giải thay Mỹ Linh. Anh chia sẻ vui rằng: “Cách đây 15 năm, lần đầu tiên Cống hiến được tổ chức thì “Chat với Mozart 1″ nhận giải Album của năm. Và lần thứ 2 giành được giải thưởng này sau 15 năm, chúng tôi muốn cảm ơn các nhà báo đã luôn tin tưởng và ủng hộ cho ekip”.

Xen kẽ phần trao giải là các màn trình diễn của các nghệ sĩ như Phan Mạnh Quỳnh với “Huyền thoại”, Lan Anh với “Ánh trăng tình yêu”, Phùng Khánh Linh với “Hôm nay tôi buồn”, Sơn Tùng M-TP và “Chạy ngay đi”…

ha anh tuan gianh cu dup, dong nhi bat khoc nhan giai cong hien 2019 hinh 5
Ca sĩ Lan Anh thể hiện “Ánh trăng tình yêu”.

Nhìn một cách khái quát, giải Cống hiến đã khép lại đầy thành công với những niềm vui và hy vọng vào một thế hệ trẻ. Họ đang vươn lên với những xu hướng mới, góc nhìn mới với một thái độ làm nhạc tích cực, nhiệt huyết. Âm nhạc của họ không chỉ được công chúng đón nhận mà được các nhà chuyên môn đánh giá cao. Và điều đó được chứng minh qua giải Cống hiến lần thứ 14 – 2019./.

Danh sách giải thưởng Cống hiến lần thứ 14 – 2019

1. Bài hát của năm: Có ai thương em như anh (Tác giả: Bùi Công Nam; Ca sĩ: Tóc Tiên;)

2. Nghệ sĩ mới của năm: Bùi Lan Hương

3. MV của năm: Bùa yêu (ĐD: TanDs Le; Ca sĩ: Bích Phương ; Tác giả: Tiên Cookie, Phạm Thanh Hà, DuongK)

4. Nhà sản xuất của năm: Tiên Cookie

5. Album của năm: Chat với Mozart II (Mỹ Linh; Sáng tác: nhạc “cổ điển”; Lời Việt: Dương Thụ, Mỹ Linh)

6. Chuỗi chương trình của năm: See, Sing, Share (Hà Anh Tuấn)

7. Chương trình của năm: Romance – Người đàn ông & bông hoa trên ngực trái (Hà Anh Tuấn)

8. Nhạc sĩ của năm: Vũ Cát Tường

9. Ca sĩ của năm: Đông Nhi

Thanh Thanh/VOV.VN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *