(kontumtv.vn) – Lionel Messi đã có một giải đấu thành công về mặt cá nhân, và được FIFA trao danh hiệu Quả bóng vàng World Cup 2014 (Adidas Golden Ball).

Ngay sau trận chung kết mà Đức vượt qua Argentina, FIFA đã công bố các giải thưởng cá nhân. Trong đó, Messi chiến thắng danh hiệu Quả bóng vàng.

Messi đã chiến thắng 9 đối thủ khác trong cuộc bầu chọn được Tiểu ban kỹ thuật FIFA thực hiện.

Đáng chú ý, những người Messi vượt qua có đến 4 thành viên của Đức, đội bóng đăng quang World Cup 2014, gồm Phillip Lahm, Mats Hummels, Toni Kroos và Thomas Mueller.

Messi, World Cup
Neuer và Messi trên bục nhận giải thưởng

Đã có không ít người cảm thấy bất ngờ khi Messi trở thành chủ nhân danh hiệu Quả bóng vàng lần này.

Đúng là Messi đã có một kỳ World Cup thành công, nhưng thực tế là sau vòng bảng, ngôi sao 27 tuổi này không ghi bàn. Phong độ của anh cũng giảm dần sau từng trận đấu knock-out.

Trong đó, trận chung kết là nỗi thất vọng lớn, khi Messi bỏ lỡ một cơ hội thuận lợi và liên tục mất bóng.

Danh hiệu Găng tay vàng (Adidas Golden Glove) đã được trao cho Manuel Neuer. Đây là kết quả xứng đáng, sau khi Neuer có màn trình diễn ngoạn mục suốt giải, đặc biệt là khả năng làm chủ trong trận chung kết nghẹt thở.

Tiền vệ Paul Pogba của Pháp trở thành chủ nhân của danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất (Hyundai Young Player).

Với 6 bàn thắng, James Rodriguez nhận danh hiệu Chiếc giày vàng World Cup (Adidas Golden Boot). Cầu thủ người Colombia đã có những màn trình diễn tuyệt vời, trước khi Colombia dừng bước ở tứ kết.

Ngoài ra, Colombia cũng nhận giải thưởng Fair-play.

Các danh hiệu chính thức của FIFA

– Đội vô địch: Đức

– Quả bóng vàng (Adidas Golden Ball): Lionel Messi (Argentina)

– Găng tay vàng (Adidas Golden Glove): Manuel Neuer (Đức)

– Chiếc giày vàng (Adidas Golden Boot): James Rodriguez (Colombia)

– Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất (Hyundai Young Player): Paul Pogba (Pháp)

– Fair-play: Colombia

K.N/Vietnamnet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *