(kontumtv.vn) – Siêu sao nhạc pop Robbie Williams, cây soparno nổi tiếng Nga – Aida Garifullina cùng cựu danh thủ Ronaldo (Brazil) sẽ là ba cái tên đáng chú ý góp mặt trong lễ khai mạc World Cup 2018 kéo dài 30 phút trên SVĐ Luzhniki.

Lễ khai mạc World Cup 2018 bắt đầu lúc nào? 

Buổi lễ khai mạc VCK World Cup 2018 sẽ diễn ra lúc 21h30 ngày 14/6 (giờ VN), kéo dài 30 phút cho đến lúc bắt đầu trận mở màn giữa chủ nhà Nga vs Saudi Arabia.

moi-dieu-can-biet-ve-le-khai-mac-world-cup-2018-1
Lễ khai mạc World Cup 2018 sẽ diễn ra trên sân Luzhniki

Địa điểm diễn ra lễ khai mạc

Chương trình khai mạc sẽ được tổ chức trên SVĐ Quốc gia Nga mang tên Luzhniki ở thủ đô Moscow. Đây cũng là sân đấu diễn ra trận đầu tiên và cả trận cuối cùng – chung kết World Cup 2018.

Luzhniki có sức chứa 80.000 chỗ ngồi, từng là địa điểm diễn ra chung kết Champions League 2008 giữa MU và Chelsea. SVĐ đã tổ chức rất nhiều buổi hòa nhạc lớn của Red Hot Chili Peppers, Michael Jackson, Madonna hay Metallica.

Ai sẽ tham gia biểu diễn tại lễ khai mạc World Cup 2018?

Lễ khai mạc World Cup 2018 sẽ có định dạng hơi khác so với các phiên bản trước đây. Lần này, buổi lễ sẽ tập trung chủ yếu vào các hoạt động âm nhạc và diễn ra gần gũi hơn với trận đấu mở màn Nga vs Saudi Arabia.

Ngôi sao nhạc Pop nổi tiếng người Anh – Robbie Williams sẽ biểu diễn trong lễ khai mạc, được kênh Channel One của Nga dàn dựng. Bên cạnh đó là phần trình diễn của ca sỹ nổi tiếng của nước chủ nhà – Aida Garifullina.

Chia sẻ trên trang FIFA.com, Robbie Williams nói: “Tôi rất hạnh phúc khi trở lại nước Nga để tham gia vào buổi biểu diễn độc đáo này. Được cất tiếng hát mở màn cho VCK World Cup 2018 trước 80.000 khán giả và hàng triệu người hâm mộ xem truyền hình là giấc mơ từ thuở bé của cá nhân tôi.”

Người hùng của bóng đá Brazil từng vô địch World Cup 1994 và 2002 – Ronaldo cũng góp mặt, đại diện cho “vinh quanh bóng đá mà tất cả các cầu thủ hy vọng sẽ giành được trên đất Nga”.

Ngoài buổi lễ chính trên SVĐ Luzhniki, sẽ có một buổi hòa nhạc khác diễn ra tại Quảng trường Đỏ ở Moscow, với sự xuất hiện của những ngôi sao ca nhạc như Placido Dominguez hay Juan Diego Flores.”Gác tất cả công việc sang một bên, cả Thế giới sẽ xích lại gần nhau để tận hưởng ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Tôi đã có được cảm giác này cách đây 4 năm ở Brazil và thật hạnh phúc khi chia sẻ niềm phấn khích đó với người Nga” – Ronaldo cho biết.

* Anh Tuấn/Vietnamnet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *