(kontumtv.vn) – Kết quả hòa 1-1 trước Triều Tiên với thế trận tích cực và có bàn thắng dẫn trước là tín hiệu đáng mừng nhưng HLV Miura còn rất nhiều việc phải làm.

Vẫn nỗi lo hàng thủ

Trong 5 sự thay đổi người mà ông Miura sử dụng trong trận đấu với CHDCND Triều Tiên tối ngày 17/5, chỉ có duy nhất một vị trí ở hàng phòng ngự, là khi Đinh Tiến Thành vào sân thay thế Chí Công ngay đầu hiệp 2.

Điều đó không có nghĩa là chiến lược gia người Nhật Bản có thể hoàn toàn yên tâm nơi hàng thủ của đội nhà, đặc biệt khi đội khách vốn là Á quân tại Asiad 17 đã không thể hiện màn trình diễn “đúng sức” với những “miếng đánh” không quá đặc sắc.

CHDCND Triều Tiên khiến hàng thủ ĐTVN nhiều phen “bở hơi tai” (Ảnh: Trọng Phú)

Bởi, dù không thể hiện 100% sức mạnh và phong độ, CHDCND Triều Tiên vẫn đủ sức khiến hàng thủ đội chủ nhà “mướt mồ hôi” chống đỡ. Có thể thấy rõ điều này trong những phút đầu tiên hay sau khi các học trò của HLV Kim Chang Bok bị thủng lưới trong hiệp 2.

Vị trí hậu vệ biên phải của Quế Ngọc Hải – gương mặt duy nhất đôn lên từ ĐT U23 VN có tên trong đội hình xuất phát ở trận này liên tục bị khuấy đảo. Cầu thủ người Nghệ An đã chơi đầy nỗ lực nhưng sự non nớt về kinh nghiệm khiến Ngọc Hải có vẻ khá tâm lý, đặc biệt là ở những phút đầu trận, trước sức ép liên tục từ đối phương.

Trong khi đó, Chí Công dù đá tốt nhưng thể lực và tuổi tác khiến trung vệ ĐTLA không thể chơi trọn vẹn 90 phút. Tương tự, dù chơi không đến nỗi nào nhưng người đá cặp cùng Chí Công ở trung tâm hàng phòng ngự là Huy Cường mắc sai lầm đáng tiếc khi để bóng chạm tay trong tình huống khá đơn giản, không bị đối phương áp sát ở cuối trận.

Quế Ngọc Hải (5) – gương mặt duy nhất được đôn lên từ ĐT U23 VN có tên trong đội hình xuất phát của ĐTVN trong trận đấu tối 17/5  (Ảnh: Trọng Phú)

Ngay cả thủ thành Nguyên Mạnh cũng khiến đội nhà thót tim với sai lầm ra “lố đà”, suýt dẫn tới bàn thua trong hiệp 2. Vị trí hậu vệ biên trái, sau khi Xuân Thành và Hoàng Quãng chia tay ĐTVN vì chấn thương, được Mai Tiến Thành khỏa lấp nhưng cũng chỉ ở mức tròn vai.

Cặp tiền vệ trụ “già cỗi”

Không ít người thắc mắc khi HLV Miura triệu tập bổ sung Đặng Khánh Lâm lên tuyển, chuẩn bị cho chiến dịch vòng loại World Cup 2018. Thế nhưng, tiền vệ 31 tuổi này đã chơi khá ấn tượng trong trận đấu đầu tiên được khoác áo ĐTVN, cùng người đồng đội và cả “đồng niên” ở CLB Hải Phòng là Minh Châu.

Lối chơi quyết liệt và “máu lửa” của cặp tiền vệ trụ Minh Châu – Khánh Lâm khiến ĐTVN chắc chắn hơn với tuyến phòng ngự từ xa. Thế nhưng, mặt trái của vấn đề này sẽ khiến HLV Miura đau đầu không ít bởi cả hai “chàng ngự lâm” không đảm bảo thể lực và đặc biệt là… phạm lỗi quá nhiều.

Khánh Lâm (20) cùng Minh Châu là hai tiền vệ trụ của ĐTVN trước CHDCND Triều Tiên (Ảnh: Trọng Phú)

Các cầu thủ CHDCND Triều Tiên được hưởng không dưới 6 quả đá phạt trực tiếp ở bán kính 5m xung quanh khung thành thủ môn Nguyên Mạnh. Nếu đội khách có một gương mặt đá phạt xuất sắc hơn (điều mà Thái Lan – đối thủ đầu tiên ở vòng loại World Cup 2018 của ĐTVN không thiếu), chưa biết điều gì sẽ xảy ra.

Ai sẽ đá cặp cùng Công Vinh?

Gần như chắc chắn, về cơ bản, HLV Miura sẽ sử dụng sơ đồ chiến thuật 4-4-2 trong chiến dịch vòng loại ngày hội bóng đá thế giới. Vấn đề được đặt ra là việc tiền đạo nào trong số những Hải Anh, Hồng Quân, Quang Hải hay thậm chí là Văn Quyết, sẽ đá cặp cùng Công Vinh vốn đã “chắc suất”.

Công Vinh (9) sau màn trình diễn chói sáng tối 17/5 gần như đã “chắc suất” (Ảnh: Trọng Phú)

Mạc Hồng Quân đã thể hiện bản năng “sát thủ” khi lập công, mở tỷ số cho ĐTVN chỉ 4 phút sau khi vào sân từ băng ghế dự bị. Trong khi đó, Văn Quyết, Quang Hải đều chơi đầy ấn tượng ở hai hành lang đội nhà sau khi vào thay “đôi cánh” của ĐTVN trong hiệp 1 là Minh Tuấn – Trọng Hoàng. Thậm chí, không để lại nhiều ấn tượng, nhưng Hải Anh vẫn được HLV Miura hết lời khen ngợi sau trận đấu nhờ tinh thần thi đấu đầy quyết tâm cùng khả năng di chuyển rộng và linh hoạt.

Trong tay nhà cầm quân sinh năm 1963 còn một “quân bài” khác để tăng cường sức mạnh hàng công cho ĐTVN. Đó chính là Công Phượng với việc tạo nên cặp tiền đạo CV9 – CP10 “trong mơ” theo ý kiến của nhiều chuyên gia và người hâm mộ.

Mạc Hồng Quân (17) và Văn Quyết (10) cũng được HLV Miura khen ngợi hết lời sau trận đấu (Ảnh: Trọng Phú)

Chỉ còn 6 ngày nữa, HLV Miura và ĐTVN sẽ bước vào trận đấu mở màn vòng loại World Cup 2018 trên đất Thái Lan. Rõ ràng, trước mắt chiến lược gia người Nhật Bản, hành trình tới Thái còn “ngổn ngang” và bộn bề công việc./.

Ngọc Duy/VOV.VN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *