(kontumtv.vn) – VĐV điền kinh- Nguyễn Thị Huyền đã xuất sắc đánh bại các đối thủ để giành HCV ở nội dung 400m vượt rào nữa ở giải điền kinh châu Á tại Ấn Độ.

Ở giải vô địch điền kinh châu Á lần thứ 22, tại đợt chạy chung kết nội dung 400m vượt rào nữ, Nguyễn Thị Huyền đã xuất sắc đánh bại 3 VĐV người Ấn Độ, 2 chân chạy từ Nhật Bản và 2 VĐV người Kazakhstan, để bước lên bục vinh quang với thành  tích 56”14.

pha ky luc nguyen thi huyen gianh hcv chau a tai an do hinh 1
VĐV Nguyễn Thị Huyền xuất sắc giành HCV ở nội dung 400m vượt rào nữ tại giải vô địch điền kinh châu Á lần thứ 22. (Ảnh: Getty)

Thành tích này bỏ xa VĐV đoạt HCB- Anu R của Ấn Độ 57”22 và VĐV HCĐ – Sayaka Aoki (Nhật Bản) thành tích 58”18. Qua đó Nguyễn Thị Huyền đăng quang chức vô địch một cách thuyết phục.

Đặc biệt hơn, với thành tích 56”14 thì Nguyễn Thị Huyền cũng phá kỷ lục quốc gia 56,15 giây do chính cô lập được tại SEA Games 28 ở Singapore.. Và đây cũng là bước đệm cho điền kinh Việt Nam giành chiếc HCV 400m vượt rào nữ tại SEA Games 29 sắp tới tại Malaysia./.

Trường Giang/VOV.VN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *