(kontumtv.vn) – Ngay khi đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam xuất hiện, hàng trăm người hâm mộ, các phóng viên báo chí và quan chức ngành thể thao đã vây kín nhà vô địch.

Tối 25/8, Sân bay Nội Bài (Hà Nội) náo nhiệt hơn thường ngày, bởi hàng trăm người hâm mộ tập trung chờ đón đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam trở về sau khi giành tấm huy chương vàng SEA Games 29 sau 8 năm chờ đợi.

Dự kiến 21h30 chuyến bay chở thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung mới hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, nhưng trước đó gần 2 tiếng đồng hồ đã có hàng trăm người hâm mộ tụ tập giơ cao khẩu hiệu, băng rôn, cờ Tổ quốc và hoa với dòng chữ “ Chào đón nhà Vô Địch”….

tuyen nu viet nam ve nuoc cung tam huy chuong vang sea games 29 hinh 1
Tổng cục Trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao Vương Bích Thắng đón đội tuyển nữ Việt Nam.

Những cô gái “vàng” của bóng đá Việt Nam xuống máy bay muộn gần một tiếng so với dự kiến và phải tới 23h mới có thể ra được sảnh  sân bay Nội Bài. Tuy vậy, người hâm mộ vẫn nhẫn nại chờ đón đội trở về.

Ngay khi đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam xuất hiện, hàng trăm người hâm mộ, các phóng viên báo chí và quan chức ngành thể thao đã vây kín nhà vô địch bóng đá nữ SEA Games 29. Đây là cuộc đón tiếp được ví như sự trở về của những người hùng khi đội tuyển bóng đá nữ Việt  Nam mang về tấm huy chương vàng thứ 5 trong lịch sử.

Xúc động trước tình cảm nồng hậu của người hâm mộ tại quê nhà cũng như các cổ động viên đồng hành cùng đội tuyển tại Malaysia, HLV Mai Đức Chung nói: “Đã lâu lắm rồi tôi chưa có cảm giác như thế này, được các cổ động viên, khán giả, lãnh đạo của Tổng cục, cũng như của Liên đoàn thì thực sự rất cảm động đối với đội bóng chúng tôi.

tuyen nu viet nam ve nuoc cung tam huy chuong vang sea games 29 hinh 2
Cựu tiền đạo Minh Nguyệt chia vui cùng các “đàn em”.

Đây là một sự khích lệ tinh thần giúp chúng tôi phấn đấu có nhiều thành công sau này nữa. Chúng tôi xa nhà, nhưng khi sang Malaysia được các cổ động viên tại đấy cổ vũ rất nhiệt tình. Thời tiết rất nắng nóng, khán giả không quản ngại đến sân cổ vũ là hình ảnh làm chúng tôi rất xúc động. Và nhìn vào đại lá cờ của chúng ta trên khán đài đã thúc dục chúng tôi thi đấu cao hơn”.

Cựu tiền đạo Nguyễn Thị Minh Nguyệt, người có 12 năm thi đấu dưới màu áo đội tuyển nữ quốc gia cũng có mặt tại sân bay để đón người thầy và các đồng đội cũ của mình. Minh Nguyệt chia sẻ cô cảm thấy rất hạnh phúc vì lứa đàn em đã một lần nữa giúp đội tuyển nữ Việt Nam giành HCV SEA Games sau 8 năm chờ đợi.

“Trước đây tôi cũng đã từng được mọi người đón, hôm nay ra đón mọi người mình có một cái cảm giác gì đó rất là khác. Cảm thấy rất hạnh phúc vì trước đây tôi cũng đã từng sát cánh với mọi người. Tôi thấy ở giải đấu này, các em thi đấu khá chững chạc và thành công. Các em có những quả sút xa rất hay, ví dụ như Liễu chẳng hạn hay là Vũ Thị Nhung, các bạn ấy cũng đã có những tiến bộ khá rõ rệt trong từng trận đấu” – cựu tiền đạo Nguyễn Thị Minh Nguyệt cho biết.
tuyen nu viet nam ve nuoc cung tam huy chuong vang sea games 29 hinh 3
Đội tuyển nữ Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng cổ động viên.

Tiền vệ Nguyễn Thị Tuyết Dung cho biết, sau tấm huy chương vàng tại SEA Games 29, mục tiêu của cả đội là thi đấu tốt tại vòng chung kết ASIAN Cup 2018 ở Jordan để giành vé tham dự World Cup.

“Chúng em luôn đặt mục tiêu ra cho rất cả mọi người để làm sao hướng đến, năm nay cơ hội rất lớn, cả đội quyết tâm rất cao. Trước khi chia tay với mọi người, HLV Mai Đức Chung cũng dặn về đội làm sao tập luyện cho thật tốt để năm sau dự vòng chung kết tại Jordan, cố gắng giành được một suất đi World Cup. Người ta bảo cơ hội chỉ đến một lần, nhưng đây cơ hội đã đến lần thứ 2 rồi, em tin rằng cả đội sẽ không để tuột mất nó” – tiền vệ Nguyễn Thị Tuyết Dung nói./.
Khuất Tú/VOV-Trung tâm Tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *