(kontumtv.vn) – Dù để mất “vàng” ở một số nội dung được kỳ vọng, Việt Nam vẫn vượt qua Indonesia và đứng ở vị trí thứ 3 trên bảng tổng sắp HC.
Như vậy, trong ngày thi đấu hôm nay (15/12), dù để mất “vàng” ở một số nội dung thi đấu được kỳ vọng nhưng Việt Nam đã giành thêm 7 HCV, 9 HCB, 6 HCĐ, và vượt qua Indonesia để giành lấy vị trí thứ 3 trên bảng tổng sắp huy chương.
Trong đó, đáng chú ý là tấm HCV bất ngờ thứ 36 từ VĐV trẻ Lâm Quang Nhật ở nội dung bơi 1500m nam. Pencak Silat và bắn súng cũng có một ngày thành công khi Pencak Silat mang về 3 tấm HCV, còn bắn súng nâng tổng số HCV lên 6. Ngoài ra, tấm HCV đặc biệt còn đến từ VĐV lớn tuổi nhất của Đoàn TTVN – cơ thủ Đặng Đình Tiến với chiến thắng ở chung kết billard nội dung carom 1 băng.
21h30: Tính đến thời điểm này, Việt Nam đã vượt qua Indonesia để vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng tổng sắp huy chương với 36 HCV, 32 HCB, 41 HCĐ.
Trong khi đó, Thái Lan vẫn giữ vững vị trí đầu bảng với 45 HCV, 41 HCB, 40 HCĐ. Nước chủ nhà Myanmar vẫn đứng ở vị trí số 2 với 38 HCV, 31 HCB, 35 HCĐ.
Bảng tổng sắp huy chương tính đến 20h45 ngày 15/12


21h15
: Tuyển U23 Việt Nam đã đánh bại Lào với tỷ số 5-0. Qua đó, Việt Nam có 6 điểm nhưng vẫn đứng ở vị trí thứ 3 tại bảng A, sau Singapore và Malaysia.  Chiến thắng này của U23 Việt Nam cũng đã khép lại ngày thi đấu hôm nay.

20h05: Trận U23 Việt Nam gặp Lào đã kết thúc hiệp 1. Tuyển U23 Việt Nam đang dẫn trước với tỷ số 2-0 nhờ công ghi bàn của Mạnh Hùng và Văn Quyết.

20h: Môn bơi đã có được HCV! Lâm Quang Nhật bất ngờ giành được HCV ở nội dung bơi tự do 1500m nam và hóa giải được “cơn khát vàng” mà Ánh Viên và Hoàng Quý Phước không thực hiện được. Đây cũng là HCV thứ 36 cho Đoàn TTVN.

19h20: Nguyễn Thị Ánh Viên cũng không mang về được HCV. Ở nội dung bơi 200m tự do nữ, cô chỉ về vị trí thứ 4 với thành tích 2’04’’42. HCV thuộc về VĐV người Thái Lan.

18h47: Ở môn bơi nội dung 50m tự do nam, Hoàng Quý Phước đã không mang về được HCV như mong đợi. Kết quả khá “sốc” khi Quý Phước chỉ về bét ở vị trí thứ 8 với thành tích 25’’08. Còn HCV thuộc về VĐV người Indonesia.

Hoàng Quý Phước gây thất vọng khi về đích ở vị trí cuối cùng tại nội dung 500m tự do nam (ảnh: Hoàng Hà)

 

18h35: ĐT bóng đá nữ Việt Nam đã đánh bại đối thủ nước chủ nhà Myanmar với tỷ số 1-0! Chiến thắng này giúp ĐT nữ Việt Nam có thêm 3 điểm, giữ ngôi đầu bảng A và chắc suất vào vòng bán kết.

17h55: ĐT Futsal nam của Việt Nam đã thất bại trước ĐT Thái Lan với tỷ số 0-4. Như vậy, ở Futsal nam, Việt Nam xếp vị trí thứ 2 tại bảng B và sẽ có trận gặp đội đứng bảng A ở vòng bán kết vào ngày 17/12.

17h45: Ở môn cử tạ, VĐV Lâm Thị Bích giành được HCĐ ở hạng 58kg nữ với thành tích tổng cử 201kg. Trong khi đó, tấm HCV thuộc về VĐV của Thái Lan và HCB thuộc về VĐV Philippines.

VĐV cử tạ Lâm Thị Bích ở vị trí thứ 3 với thành tích tổng cử 201kg (ảnh chụp tại trang chủ SEA Games 27)


17h30:
Môn điền kinh kết thúc với một kết quả buồn cho Đoàn TTVN trong ngày hôm nay. VĐV Lê Trọng Hinh về bét và đứng ở vị trí thứ 8, cuối bảng ở nội dung chạy 400m nam. Như vậy, hôm nay điền kinh không mang về cho Đoàn TTVN một HCV nào.

17h20: Hiệp 1 trận đấu giữa ĐT bóng đá nữ Việt Nam – Myanmar kết thúc với tỷ số 1-0. Bàn thắng do nữ cầu thủ Myanmar đá phản lưới nhà ở phút thứ 18.

17h00: Trận đấu giữa ĐT bóng đá nữ Việt Nam và ĐT bóng đá nữ Myanmar đang diễn ra hết sức kịch tính. Tỷ số lúc này là 1-0 nghiêng về ĐT nữ Việt Nam.

16h40: Ở nội dung chạy 400m nữ, dù đã dẫn trước đối thủ người Thái Lan nhưng trong những mét cuối Quách Thị Lan đã không thể nắm được lợi thế và để đối thủ người Thái Lan vượt qua giành mất tấm HCV quý giá. Quách Thị Lan giành HCB với thành tích 53″38, về thứ 3 và giành HCĐ 1 VĐV khác của Việt Nam – Nguyễn Thị Oanh với thành tích 53″71. Thành tích của VĐV Thái Lan là 53″11.

Như vậy, đến thời điểm này, điền kinh Việt Nam mới chỉ giành được 2 HCB đi bộ, 1 HCB nhảy sào, 1 HCB chạy 400m nữ, 1 HCĐ chạy 400 m nữ và 1 HCĐ nhảy xa.

Quách Thị Lan thất vọng khi chỉ giành HCB. (Ảnh: Quang Trung)

16h00: Tại môn nhảy xa nam, VĐV Phạm Văn Lâm đoạt HCĐ với thành tích 7m53. Giành HCV ở nội dung này là VĐV của Thái Lan.

14h25: Cơ thủ Đặng Đình Tiến giành tấm HCV billard carom 1 băng và trở thành VĐV nhiều tuổi nhất giành HCV cho đoàn thể thao Việt Nam (53 tuổi). Hai cơ thủ Đặng Đình Tiến và Mã Minh Cẩm đã cạnh tranh nhau quyết liệt từng điểm số trong trận chung kết. Tỉ số chung cuộc là 100-85 nghiêng về cơ thủ Đặng Đình Tiến.
Cơ thủ Đặng Đình Tiến vô địch nội dung billard carom 1 băng. (ảnh: Lâm Thỏa).
14h00: Thái Lan vươn lên dẫn trước với 37 HCV. Myanmar cũng đã giành được 34 HCV và soán vị trí thứ 2 của đoàn thể thao Việt Nam, do hơn về số lượng HCB.
13h50: Hai VĐV thể hình Trần Hữu Thuận (hạng cân 90kg) và Se Pha (80kg) đều giành quyền vào chung kết.

12h30: Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã giành chiến thắng trước Indonesia với tỷ số 3-0 (25-13, 25-14, 25-23). Ngày mai, bóng chuyền nữ VN sẽ đấu trận chung kết với Thái Lan.

12h15: Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh vừa giành HCV ở nội dung súng hơi 10m nam. Tổng điểm của Hoàng Xuân Vinh là 199,7 điểm. Đây là chiếc HCV thứ 6 của đội tuyển bắn súng Việt Nam tại SEA Game 27. Đến thời điểm này, đoàn TTVN đã giành được 34 HCV.
11h30: Võ sĩ Đặng Toàn Thắng bị chấn thương ngay trong những pha giao tranh đầu tiên tại trận chung kết 70kg Pencak Silat nam. Chỉ sau vài giây thi đấu, Toàn Thắng đã phải nằm sân và đành chấp nhận giành HCB.
11h25: Pencak Silat tiếp tục mang vàng về cho đoàn TTVN. Võ sĩ Nguyễn Thị Yến tung đòn tấn công hiểm hóc, khiến đối thủ người Indonesia bị chấn thương không thể tiếp tục thi đấu. Như vậy, Nguyễn Thị Yến đã giành chiến thắng thuyết phục tại hạng cân 75kg Pencak Silat nữ.
Quách Thị Lan xuất sắc về nhất tại vòng loại điền kinh 400m nữ.
11h10: Quách thị Lan về nhất vòng loại điền kinh 400m nữ. Như vậy ở VCK điền kinh 400m, đoàn TTVN sẽ có 2 gương mặt là Quách Thị Lan và Nguyễn Thị Oanh.
11h05: Rất đáng tiếc cho Phạm Văn Tí. Võ sĩ của Việt Nam đã vươn lên dẫn trước trong trận chung kết Pencak Silat hạng cân 75kg. Nhưng về cuối trận, anh lại bị đối thủ Jumaen (Singapore) phản đòn và đánh rơi mất huy chương vàng.
10h45: Đội tuyển bắn súng Việt Nam giành HCV với thành tích 1705 điểm tại nội dung súng ngắn hơi 10m nam. HCB thuộc về đội tuyển bắn súng Singapore (1703 điểm). Đây là HCV thứ năm của tuyển bắn súng Việt Nam tại SEA Games 27.
 10h41: Nguyễn Duy Tiến đánh bại võ sĩ của nước chủ nhà Myanmar 5-0 để giành tấm huy chương vàng tại nội dung Pencak Silat hạng cân 80kg. Trong vòng ít phút, Pencak Silat đã liên tiếp mang về 2 huy chương vàng cho đoàn TTVN. Ngay sau đó, võ sĩ Phạm Văn Tí của Việt Nam tiếp tục tham gia vào một trận chung kết Pencak Silat với kì vọng giành thêm huy chương vàng.
.
Võ sĩ Lê Sỹ Kiên giành HCV đầu tiên trong ngày thi đấu 15/12. (ảnh chụp từ màn hình)
 10h20: Huy chương vàng đầu tiên cho đoàn TTVN trong ngày 15/12! Võ sĩ Lê Sỹ Kiên đả bại Nyoman của Indonesia để lên ngôi tại nội dung đối kháng Pencak Silat, hạng cân 85kg.

 

9h50: Võ Xuân Vĩnh giành HCB nội dung đi bộ 20km nam. Xuân Vĩnh chỉ xếp thứ ba nhưng anh được đôn lên giành HCB do Nguyễn Thành Ngưng bị bắt lỗi tăng tốc.

 

9h45: Hoàng Quý Phước vượt qua vòng loại tại nội dung bơi 50m tự do nam, với thành tích 24 giây 05.

 

9h30: Trọng tài tiếp tục thiên vị cho VĐV Myanmar. Tại nội dung đi bộ 20km nữ, VĐV Saw Mar Lar Nwe (Myanmar) nhiều lần chạy tăng tốc mà không bị trọng tài bắt lỗi. Do đó, VĐV Nguyễn Thị Thanh Phúc của Việt Nam không thể giành huy chương vàng tại nội dung này, mà chỉ có thể về nhì sau VĐV của nước chủ nhà.

Thanh Phúc uất ức vì bị “cướp” mất HCV (Ảnh: Hoàng Hà)

9h: Điền kinh Việt Nam bắt đầu ra quân với “hy vọng vàng” ở các cô gái như Thanh Phúc (đi bộ), Quách Thị Lan (400 m). Ở môn đi bộ 20km nam, Việt Nam có 2 VĐV là Nguyễn Thành Ngưng và Võ Xuân Vĩnh.

Bảng tổng sắp huy chương tính đến 20h50 ngày 14/12.

 

Sau ngày thi đấu 14/12, đoàn TTVN giành được thêm 7 HCV, 8 HCB và 7 HCĐ. Tuy nhiên, số huy chương này không đủ để các VĐV của chúng ta duy trì top 3. Ba đoàn thể thao đang dẫn đầu bảng tổng sắp hiện nay là Thái Lan (33 HCV), Myanmar (31 HCV), Indonesia (30 HCV).Ngày thi đấu hôm nay 15/12, tâm điểm chú ý sẽ dồn vào môn bóng đá nam. U23 Việt Nam có cuộc chạm trán quyết định với U23 Lào. Nếu không thắng trận này, thầy trò Hoàng Văn Phúc gần như sẽ hết “cửa” đi tiếp vào bán kết. Do hai đối thủ cạnh tranh là Malaysia và Singapore đều đang vượt trội hơn U23 Việt Nam về điểm số./.

 

 Lịch thi đấu ngày 15/12 của đoàn thể thao Việt Nam

Karaedo: Từ 09h30

Kumite đồng đội nam: Nguyễn Ngọc Thành, Nguyễn Minh Phụng, Bùi Như Mỹ, Phạm Quang Duy, Nguyễn Văn Sử, Võ Hào Trình, Nguyễn Huy Thành

Kumite đồng đội nữ: Vũ Thị Nguyệt Ánh, Trần Hoàng Yến Phượng, Phạm Thị Tiến, Lăng Thị Hoa

Bắn súng

09h30, 10m súng ngắn hơi nam: Hồ Thanh Hải, Hoàng Xuân Vinh, Nguyễn Hoàng Phương, Trần Quốc Cường

Bi sắt: Bán kết

09h30, Đôi nữ: Thái Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc Bích

Môn Rowing: Từ 10h30

LW1x: Tạ Thanh Huyền

LM2-: Đường Thanh Bình, Nguyễn Đình Huy

LW4-: Bùi Thị Nhất, Nguyễn Thị Trịnh, Trần Thị Sâm, Phạm Thị Thảo

M8+: Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Văn Chưởng, Đặng Minh Huy, Đặng Văn Tuấn, Trần Đăng Dũng, Nguyễn Văn Thùy, Phạm Minh Chinh, Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Văn Bình

Cử tạ: Chung kết các hạng cân

14h30, 58kg nữ: Lâm Thị Bích

14h30, 85kg nam: Hoàng Tấn Tài

16h30, 63kg nữ: Nguyễn Thị Tuyết Mai

Cầu mây

09h30, Regu nam: Việt Nam – Thái Lan

10h30, Regu nữ: Việt Nam – Thái Lan

Môn Bắn cung: Từ 09h30

70m nam: Đào Trọng Kiên, Lê Đại Cường, Nguyễn Hữu Huy, Nguyễn Thanh Bình

70m nữ: Lộc Thị Đào, Dương Thị Kim Liên, Nguyễn Thị Quyền Trang, Trần Mỹ Phương

50m nam: Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Tuấn, Nguyễn Tiến Cương, Vũ Việt Anh

50m nữ: Lê Ngọc Huyền, Nguyễn Hồng Anh, Nguyễn Thị Kim Ánh, Phạm Thị Kiều

Bóng chuyền nữ:

10h30: Việt Nam – Indonesia

Bóng đá nam:

19h15: Việt Nam – Lào

Bóng đá nữ

18h45: Việt Nam – Myanmar

Futsal nam:

16h00: Việt Nam – Thái Lan

Hockey:

14h30: Việt Nam – Malaysia

Golf: Từ 09h30

Đỗ Lê Gia Đạt, Trương Chí Quân

Xe đạp:

09h30, 30km tính giờ nữ: Nguyễn Thùy Dung

14h30, 50km tính giờ nam: Bùi Minh Thụy

Bơi lội: 09h30 vòng loại, 18h30 chung kết

50m tự do nam: Hoàng Quý Phước, Trần Duy Khôi

200m ếch nữ: Ngô Thị Ngọc Quỳnh

200m ếch nam: Phan Gia Mẫn, Huỳnh Thế Vỹ

200m tự do nữ: Nguyễn Thị Ánh Viên, Trần Tâm Nguyện

1500m tự do nam: Lâm Quang Nhật

Thể hình: Từ 10h30 vòng loại, từ 17h30 chung kết

80kg nam: Se Pha

90kg nam: Trần Hữu Thuận

Billard:

10h30, English đồng đội: Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Trung Kiên, Phạm Hoài Nam

10h30, Pool 9 bi nam: Nguyễn Phương Thảo

13h30, Carom 1 băng: Đặng Đình Tiến, Mã Minh Cẩm

13h30, Pool 9 bi nam: Nguyễn Khánh Hoàng

Điền kinh

07h00, Đi bộ 20km nữ: Nguyễn Thị Thanh Phúc

07h00, Đi bộ 20km nam: Nguyễn Thành Ngưng, Võ Xuân Vĩnh

10h40, 400m nữ: Nguyễn Thị Oanh, Quách Thị Lan

11h00, 400m nam: Lê Trọng Hinh, Quách Công Lịch

14h30, nhảy xa nam: Nguyễn Văn Mùa, Phạm Văn Lâm

14h50, Nhảy sào nữ: Lê Thị Phương

16h40: 400m nữ

17h00: 400m nam

Theo : VOV.VN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *