(kontumtv.vn) – Xuất sắc đánh bại Malaysia 2-0 trên sân nhà, Thái Lan đã tiến rất gần đến mục tiêu vô địch AFF Cup 2014.

Đối đầu với Malaysia ở chung kết lượt đi AFF Cup 2014 trên sân nhà, ĐT Thái Lan quyết tâm có được một chiến thắng để chiếm ưu thế trước trận lượt về.

Tuy vậy, Malaysia với tinh thần đang lên sau chiến thắng trước Việt Nam cũng nhập cuộc đầy tự tin. Phút thứ 3, Amri Yahyah có cú đánh đầu nguy hiểm trong tư thế trống trải nhưng thủ môn Kawin của đội chủ nhà đã bắt gọn bóng. Sau đó hai phút, Talaha có cơ hội rất ngon ăn nhưng cú lốp bóng của anh đã không thể thành bàn khi Kawin tiếp tục chơi xuất sắc.

Những phút sau đó, tốc độ của trận đấu được đẩy lên rất cao. Cả hai đội đều có những cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của nhau nhưng bàn thắng thì vẫn chưa được ghi.

Thái Lan (phải) chiếm ưu thế lớn sau trận thắng 2-0 (Ảnh: Getty)

Ở khoảng thời gian sau đó, các cầu thủ Thái Lan là đội chiếm thế chủ động trên sân nhưng trước hàng thủ chơi tập trung và chắc chắn cùng lối chơi không ngại va chạm của Malaysia, đội bóng của Kiatisuk đã không thể ghi được bàn thắng mở tỷ số. Hiệp một khép lại với tỷ số 0-0.

Bước sang hiệp hai, ĐT Thái Lan hoàn toàn áp đảo và tạo ra rất nhiều cơ hội để ghi bàn nhưng hết Tossakrai, Kraisorn rồi Sarach Yooyen đều bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn.

Thời gian cứ trôi đi trong sự sốt ruột của người Thái và khi những đợt tấn công trực diện chưa đem đến hiệu quả thì bàn thắng lại đến với đội chủ nhà từ quả penalty.

Phút 70, Adisak Kraisorn có tình huống chủ động ngã trong vòng cấm rất tinh quái để đem về quả penalty cho Thái Lan và trên chấm 11m, Charyl Chappuis đã dễ dàng ghi bàn mở tỷ số trận đấu.

Sau bàn thua, HLV Dollah Salleh của Malaysia đã tung hai tiền đạo Baddrol và Safee Sali  vào sân để tăng cường khả năng tấn công.

Tuy vậy, khi mà các chân sút này chưa thể đem về bàn thắng thì Malaysia đã phải nhận bàn thua thứ hai ở phút 85. Sau đường chuyền dọn cỗ của Songkrasin, Thaweekarn thoải mái dứt điểm tung lưới trống của Malaysia, đem về lợi thế hai bàn cho Thái Lan.

Những phút còn lại, Thái Lan thi đấu khá thoải mái và họ đã giữ vững được kết quả 2-0 cho đến khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu. Thắng lợi 2-0 đã giúp Thái Lan chạm một tay đến chiếc Cúp AFF Suzuki Cup năm nay./.

Đội hình thi đấu:

Thái Lan: Kawin, Suttinun, Tossakai (Prakit 68’), Narubodin, Notchaiya, Chappuis, Chanathip, Thaweekarn, Kesarat, Sarach (Lahsoh 90’), Adisak

Malaysia: Marlias, Shukor, Azmi, Fadhli, Indra Putra, Rahim, Radzi (Baddrol 75’), Kunanlan, Mohd Akil, Idlan Talaha (Manaf 88’), Amri Yahyah (Safee Sali 75’)

CTV Trần Tiến/VOV.VN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *