(kontumtv.vn)-Trong ngày hôm nay, bộ môn Wushu tiếp tục tranh tài với nhiều nội dung chung kết. Đoàn TTVN hoàn toàn có thể giành ít nhất 1 HCV ở các nội dung biểu diễn với nhiều niềm hi vọng như Quốc Khánh, Xuân Hiệp, Mạnh Quyền, Thuý Vy, Phương Giang, Minh Phương, Minh Huyền…

Phương Giang giành HCV thứ 2 cho Wushu. Ngay sau thất bại của Nguyễn Mạnh Quyền và Phạm Quốc Khánh ở các nội dung thi đấu nam, Wushu Việt Nam đã thành công ở nội dung trường quyền nữ với tấm HCV của nữ VĐV Hoàng Thị Phương Giang.

131208_115728_989
Nữ VĐV Wushu Hoàng Thị Phương Giang

Ở nội dung này, Wushu Việt Nam có sự góp mặt của 2 VĐV là Hoàng Thị Phương Giang và Dương Thúy Vi, người đã giành HCV ở nội dung kiếm thuật nữ trong ngày thi đấu hôm qua. Với màn trình diễn xuất sắc, Phương Giang đã giành số điểm cao nhất (9,68), đoạt HC vàng. Trong khi đó, do mắc khá nhiều lỗi, Thúy Vi được 9,49 điểm, xếp thứ 5 chung cuộc. Giành HCB ở nội dung này là VĐV người Singapore, Yan Ni Tan (9,60 điểm); HCĐ thuộc về Thalia Lovita (Thái Lan, 9,59 điểm).

Như vậy, tính tới 11h30 sáng nay, nước chủ nhà Myanmar vẫn dẫn đầu với 8 HCV, 1 HCB, 2 HCĐ. Xếp thứ 2 là đoàn Thái Lan với 2 HCV, 2 HCB và 1 HCĐ. Đoàn TTVN đang tạm thời xếp ở vị trí thứ 3 với 2 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ. Hiện tại, vẫn còn 2 đoàn thể thao chưa giành HC là Brunei và Đông Timor.

Đánh gãy côn, Mạnh Quyền bị loại. Vào lúc 10h30, VĐV Nguyễn Mạnh Quyền đã bước vào thi đấu chung kết nội dung côn thuật nam. Tuy nhiên, do sự cố gãy côn, Quyền đã bị loại. Ở nội dung này, Wushu Việt Nam còn 1 niềm hi vọng khác là Trần Xuân Hiệp.

131208_111650_103

Quốc Khánh lỡ huy chương. Vào 9h45 sáng nay, VĐV Phạm Quốc Khánh đã bước vào trận chung kết đầu tiên ở nội dung nam quyền nam. Tuy nhiên, do không thi đấu thành công, Khánh chỉ đạt 9,66 điểm, cán đích ở vị trí thứ 4, qua đó bỏ lỡ cơ hội giành tấm HCĐ.

U23 Việt Nam mặc áo đỏ. Theo Trưởng đoàn Ngô Lê Bằng, đội U23 Việt Nam sẽ chỉ mặc một màu áo trong suốt vòng đấu bảng tại SEA Games 27, đó là bộ trang phục đỏ truyền thống.

Wushu tiếp tục chờ vàng. Sau khi nữ VĐV Dương Thúy Vi giành tấm HCV đầu tiên cho Đoàn TTVN, bộ môn Wushu được kì vọng sẽ tiếp tục gặt hái thành công trong ngày thi đấu hôm nay.

131208_090402_752 

Sáng 8/12, đội tuyển Wushu Việt Nam tiếp tục tranh tài ở các nội dung nam quyền nam, côn thuật nam, trường quyền nữ, nam đao nữ, thái cực kiếm nữ. Nội dung nam quyền hy vọng được đặt vào Phạm Quốc Khánh. Nội dung côn thuật nam, nhà vô địch châu Á năm 2012 Nguyễn Mạnh Quyền cũng được gửi gắm hy vọng giành huy chương vàng.

Sau khi giành tấm HCV đầu tiên, Dương Thúy Vi được kì vọng sẽ tiếp tục thi đấu thành công ở nội dung trường quyền nữ, nội dung mà Nguyễn Mai Phương đã giành vàng cách đây 2 năm.

Hôm nay, U23 Việt Nam ra quân. Theo lịch thi đấu, vào 15h45 chiều nay (8/10), tuyển U23 Việt Nam sẽ chính thức bước vào trận đấu đầu tiên của SEA Games 27. Đối thủ của thầy trò Hoàng Văn Phúc trong trận ra quân là U23 Brunei, đội bóng mà chúng ta từng thắng 8-0 ở SEA Games 26.

131208_090444_235 

Nhận định về trận đấu này, HLV Hoàng Văn Phúc tỏ ra khá lạc quan về mục tiêu 3 điểm của U23 Việt Nam “Trận mở đầu bao giờ cũng khó khăn nhưng chúng tôi sẽ vượt qua Brunei. U23 Việt Nam đã có quá trình chuẩn bị chu đáo nhiều tháng qua và bây giờ là lúc chúng tôi thể hiện mình”.

Việt Nam thắng tưng bừng ở nội dung tán thủ. Vào chiều qua (7/12), 4/5 VĐV tán thủ của Wushu Việt Nam đã giành vé vào bán kết, đó là Nguyễn Thị Chinh (48kg nữ), Nguyễn Thu Hoài (52kg nữ), Tô Văn Báu (48kg nam) và Hoàng Văn Cao (56kg nam). Võ sĩ duy nhất dừng bước ở cuộc chơi của đội Việt Nam là Phan Anh Thắng (52kg nam).

Vào 15h00 chiều nay (8/12) sẽ diễn ra loạt trận bán kết các nội dung tán thủ. Theo lịch, Nguyễn Thị Chinh sẽ gặp Friska Ria Wibowo ở hạng cân 48kg nữ, Nguyễn Thu Hoài đối đầu với võ sĩ chủ nhà Su Hlaing Oo ở hạng 52kg nữ.

Ở các hạng cân nam, Tô Văn Báu sẽ thi đấu với Jessie Aligaga (Philippines) ở hạng cân 48kg, và Hoàng Văn Cao gặp đối thủ Tom Suepsangat (Thái Lan) hạng 56kg.

Lịch thi đấu của thể thao Việt Nam trong ngày 8/12

Môn

Thời gian

Nội dung

VĐV

Ghi chú

Wushu

Từ 9h30

Côn thuật nam

Trần Xuân Hiệp

Nguyễn Mạnh Quyền

Chung kết

Nam quyền nam

Phạm Quốc Khánh

Chung kết

Trường quyền nữ

Dương Thúy Vi

Hoàng Thị Phương Giang

Chung kết

Nam đao nữ

Bùi Minh Phương

Chung kết

Thái cực toàn năng

Trần Thị Minh Huyền

Chung kết

Từ 15h30

Tán thủ (hạng 48 kg nữ)

Nguyễn Thị Chinh

Bán kết

Tán thủ (hạng 48 kg nam)

Tô Văn Báu

Bán kết

Tán thủ (hạng 52 kg nữ)

Nguyễn Thu Hoài

Bán kết

Tán thủ (hạng 56 kg nam)

Hoàng Văn Cao

Bán kết

Quyền Anh

Từ 14h30

 

Huỳnh Ngọc Tân, Trần Phú Cường, Trần Quốc Việt, Nguyễn Văn Hải, Trương Đình Hoàng, Lương Văn Toản

Vòng loại

Bóng đá nam

15h45

 

U23 Việt Nam – U23 Brunei

Vòng bảng

BẢNG TỔNG SẮP HUY CHƯƠNG SEA GAMES 27 TÍNH TỚI 11 giờ 30 NGÀY 8/12

   
1   Myanmar 8 1 2 11
2   Thái Lan 2 2 1 5
3   Việt Nam 2 1 1 4
4   Malaysia 1 3 8 12
5   Indonesia 1 1 1 3
6   Lào 0 2 2 4
7   Campuchia 0 2 2 4
8   Singapore 0 1 2 3
9   Philippines 0 1 0 1
10   Brunei 0 0 0 0
11   Đông Timor 0 0 0 0

 

Theo : Duy Hải/bongdado

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *