(kontumtv.vn) – ĐT Việt Nam đã rơi vào một bảng đấu vô cùng khó khăn tại vòng loại World Cup 2018.

Với thứ hạng 14 Châu Á trên BXH FIFA tháng 4/2015, ĐT Việt Nam được xếp vào nhóm 2 của lễ bốc thăm vòng loại thứ 2 của World Cup 2018. Thứ hạng này của ĐT Việt Nam giúp nhiều người hâm mộ hi vọng rằng thầy trò HLV Miura sẽ tránh được các đối thủ mạnh trên hành trình thể hiện mình ở vòng loại World Cup 2018 và hướng đến một suất dự Asian Cup 2019.

Tuy vậy, ĐT Việt Nam đã rơi vào một bảng đấu cực kỳ khó khăn khi đối đầu với các đối thủ quen thuộc trong khu vực là Thái Lan và Indonesia. Cùng với đó là ĐT Đài Loan (Trung Quốc) và ĐT Iraq, đội bóng chúng ta từng thua 0-2 ở tứ kết Asian Cup 2007.

ĐT Việt Nam rơi vào bảng đấu rất nặng (Ảnh: Quang Trung)

Theo lịch, ĐT Việt Nam sẽ khởi đầu vòng loại World Cup 2018 bằng trận đấu với ĐT Thái Lan trên sân khách vào ngày 11/6.

Theo quy định, tám đội đứng đầu mỗi bảng cùng 4 đội nhì có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền đi tiếp vào vòng loại thứ 3 World Cup 2018 và nghiễm nhiên được tham dự vòng chung kết Asian Cup 2019.

24 đội có thành tích tốt tiếp theo sẽ được chia làm 6 bảng, thi đấu tiếp để chọn đại diện đi tiếp (12 đội hoặc 11 đội cộng với đội chủ nhà) vào vòng chung kết Asian Cup.

 Kết quả bốc thăm cụ thể: 

A: Malaysia, Timor Leste, Palestine, Saudi Arabia, UAE

B: Bangladesh, Kyrgyzstan, Tajikistan, Jordan, Australia

C: Hong Kong, Bhutan, Maldives, Qatar, Trung Quốc

D: Guam, Turkmenistan, India, Oman, Iran

E: Campuchia, Singapore, Afghanistan,Syria, Nhật Bản

F: Đài Loan, Indonesia, Thái Lan, Việt Nam, Iraq

G: Lào, Myanmar, Lebanon, Kuwait, Hàn Quốc

H: Yemen, Triều Tiên, Philippines,Bahrain, Uzbekistan

CTV Trần Tiến/VOV.VN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *