(kontumtv.vn) – Hai pha lập công của Lâm Thuận và Tiến Linh giúp U19 Việt Nam thắng U19 Đông Timo 2-0, qua đó tạm thời dẫn đầu bảng B – VCK U19 Đông Nam Á.

Trước khi trận đấu thứ 3 bảng B VCK U19 Đông Nam Á diễn ra, U19 Việt Nam được đánh giá cao hơn đối thủ U19 Đông Timo. Ở trận ra quân, Đông Timo đã thất bại 1-2 trước Malaysia, nên nếu muốn lọt sâu vào giải, họ buộc phải thắng đương kim Á Quân – Việt Nam. Bên kia chiến tuyến, đoàn quân HLV Hoàng Anh Tuấn cũng đặt mục tiêu 3 điểm để các cầu thủ trẻ có tâm lý tốt nhất cho những trận kế tiếp. Ở đội hình xuất phát, một số cầu thủ nổi bật như: Văn Hòa, Quang Hải được cất trên băng ghế dự bị.

u19 viet nam thang u19 dong timo 2-0 hinh 0
Các cầu thủ U19 Việt Nam ăn mừng bàn thắng (Ảnh: Tri Thức)

Bước vào trận đấu, các cầu thủ U19 Việt Nam nhanh chóng kiểm soát trận đấu và có thời lượng kiểm soát bóng vượt trội so với đối thủ. Song, con đường tiếp cận khung thành Pereira vẫn gặp nhiều khó khăn. Phải đến phút 26, Lâm Thuận mới mở tỷ số cho đội nhà bằng pha đệm bóng cận thành chính xác.

Khoảng thời gian tiếp theo, đội bóng áo trắng tiếp tục có thế trận áp đảo, bóng lăn chủ yếu bên phần sân Đông Timo nhưng khả năng dứt điểm chưa thực sự tốt khiến 45 phút đầu tiên chỉ có 1 bàn thắng.

Kịch bản tương tự diễn ra trong hiệp 2, U19 Việt Nam liên tục đặt khung thành Đông Timo vào tình trạng báo động. Nhưng cũng giống hiệp 1, các học trò HLV Hoàng Anh Tuấn không tận dụng triệt để các cơ hội.

Phút 60, Đông Timo có pha bóng tạo ra nguy hiểm đáng chú ý nhất trận. Walter Gama thực hiện quả đá phạt vượt qua hàng rào lẫn tầm với của Thanh Tuấn. Rất may, xà ngang đã cứu thua cho U19 Việt Nam.

Sau nhiều tình huống ngon ăn bị bỏ lỡ, đến phút 88, Tiến Linh ấn định chiến thắng 2-0 cho U19 Việt Nam. Trước đó, hàng thủ Đông Timo đã mắc sai lầm phá bóng lỗi. Thời gian ít ỏi còn lại không đủ giúp 2 đội có thêm bàn thắng.

Chung cuộc, U19 Việt Nam đánh bại U19 Đông Timo 2-0 và tạm thời dẫn đầu bảng B với cùng 3 điểm nhưng hơn hiệu số Malaysia và Myanmar.

Đội hình xuất phát:

U19 Việt Nam: Thanh Tuấn, Dương Văn Hào, Hồ Tấn Tài, Trọng Đại, Thanh Hậu, Trọng Huy, Tiến Dụng, Hoàng Nam, Trọng Hóa, Lâm Thuận, Đức Chinh.

U19 Đông Timor: Fagio Pereira, Agostinho Araujo, Candino Oliveira, Rufino Gama, Henrique Martins, Ricardo Mendonca, Amiecar Belo, Abrao Mendonca, Armando Varela, Gaudencio Monteiro.

Ghi bàn: Lâm Thuận – 26’, Tiến Linh – 88’./.

CTV Nguyễn Hoàng/VOV.VN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *