(kontumtv.vn) – Quyền tự quyết ở trong tay thầy trò HLV Hữu Thắng, bởi U22 Việt Nam chỉ cần 1 điểm là thẳng tiến vào bán kết, trong khi U22 Thái Lan buộc phải thắng.

Có một thực tế là, dù U22 Việt Nam đã đánh rơi khá nhiều lợi thế khi không thể giành 3 điểm trọn vẹn trước U22 Indonesia, nhưng mọi việc vẫn trong tầm kiểm soát, hay nói theo cách khác, HLV Hữu Thắng và các học trò vẫn còn quyền tự quyết trong tay.

u22 viet nam vs u22 thai lan quyen tu quyet hinh 1
Trận hoà 0 – 0 trong thế hơn người của U22 Việt Nam trước U22 Indonesia chưa phải là thảm hoạ.

Chỉ cần một kết quả hoà trước người Thái, chưa nói tới mục tiêu đề ra là giành trọn 3 điểm, thì U22 Việt Nam chỉ bị loại trong trường hợp U22 Indonesia đánh bại Campuchia với cách biệt 7 bàn – đây là nhiệm vụ không hề dễ dàng với đội bóng xứ Vạn đảo dù Campuchia đã không còn động lực thi đấu.

“Chúng tôi sẽ chơi hết mình trước Thái Lan để không phụ lòng tin của người hâm mộ. Cơ hội vào bán kết tính đến thời điểm này là chia đểu cho cả 3 đội Thái Lan, Indonesia và Việt Nam”, HLV Hữu Thắng chia sẻ khi nhận định về tình hình bảng B trước lượt trận cuối cùng vòng bảng.

Rõ ràng, U22 Indonesia thực sự là “thuốc thử hạng nặng” và cần thiết để các học trò của HLV Hữu Thắng biết mình ở đâu, sau ba trận thắng tưng bừng trước các đối thủ “chiếu dưới”.

Những đôi chân tưởng chừng đầy thăng hoa và có thể “thêu hoa, dệt gấm” trước khung thành đối phương của Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Tài… trước đó, đã trở lại mặt đất sau trận hoà “không tưởng” – như chính nhà cầm quân xứ Nghệ thừa nhận, trong thế hơn người trước U22 Indonesia.

u22 viet nam vs u22 thai lan quyen tu quyet hinh 3
Các chân sút của U22 Việt Nam cần chỉnh sửa lại “thước ngắm” và chắt chiu hơn các cơ hội trong trận đấu quyết định tấm vé vào vòng bán kết với U22 Thái Lan.

Vấn đề của nhà cầm quân 46 tuổi và các học trò là chỉnh lại “thước ngắm” để dứt điểm tốt hơn, chắt chiu cơ hội hơn trong 90 phút quyết định tấm vé vào bán kết môn bóng đá nam tại SEA Games 29 với người Thái. Bởi, chắc chắn, ở màn đối đầu với Thái Lan, việc áp đặt thế trận cũng như áp đảo về số cơ hội ghi bàn tạo ra sẽ không đơn giản và dễ dàng với các cầu thủ U22 Việt Nam như các trận đấu trước đó.

Không những vậy, U22 Việt Nam còn thiếu vắng Duy Mạnh, người đã phải rời sân giữa chừng ở trận hoà 0-0 trước Indonesia vì dính chấn thương. Tuy nhiên, HLV Hữu Thắng vẫn còn Đông Triều, Tuấn Anh… để thay thế khoảng trống mà tiền vệ thuộc biên chế Hà Nội FC để lại.

HLV Hữu Thắng tự lên dây cót tinh thần cho mình các học trò với khẳng định “không ngại người Thái”. Hy vọng sau bài học đắt giá từ 90 phút bế tắc trước U22 Indonesia sẽ giúp U22 Việt Nam thi đấu một trận tưng bừng để giành vé vào bán kết đầy thuyết phục vào lúc 15h ngày hôm nay (24/8) trên sân Selayang./.

Đội hình dự kiến:

U22 Việt Nam: Minh Long – Văn Thanh, Tiến Dũng, Văn Khánh, Văn Hậu – Văn Toàn, Tuấn Anh, Xuân Trường, Hồng Duy – Công Phượng, Đức Chinh.

Ngọc Duy/VOV.VNTừ Kuala Lumpur

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *