(kontumtv.vn) – Các chương trình văn hóa – nghệ thuật chào đón Xuân Ất Mùi 2015 diễn ra trong những ngày nghỉ Tết đều đã sẵn sàng để phục vụ khán giả.

Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật 

Để chào đón năm mới Ất Mùi 2015, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao ở 5 điểm gồm: Hồ Hoàn Kiếm, Công viên Thống Nhất thuộc quận Hai Bà Trưng, Vườn hoa Lạc Long Quân ở quận Tây Hồ, Hồ Văn Quán của quận Hà Đông và Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình thuộc quận Nam Từ Liêm.

Có 25 điểm bắn pháo hoa tầm thấp ở các quận, huyện và thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội. Bên cạnh đó, Hà Nội cũng chấp thuận đề xuất của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thí điểm bắn pháo hoa nghệ thuật tầm cao tại bãi giữa sông Hồng. Dự kiến chi phí bắn pháo hoa ở bãi giữa sông Hồng khoảng 600 triệu đồng, được huy động từ nguồn xã hội hóa, do các doanh nghiệp tự nguyện đóng góp.

Thời lượng bắn pháo hoa 15 phút, từ 0h – 0h15’ ngày 19/2/2015 (Giao thừa Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015).

Để chào đón năm mới Ất Mùi 2015, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao ở 5 điểm.

Tối 30 Tết, tại vườn hoa Tượng đài Lý Thái Tổ (Hà Nội) và khu vực trước cửa Trung tâm thương mại Mê Linh Plaza Hà Đông sẽ có chương trình nghệ thuật chào đón giao thừa.

Cùng với đó, trong dịp Tết Nguyên Đán Ất Mùi 2015 sẽ có rất nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật được tổ chức trên địa bàn Hà Nội.

Mở đầu khai xuân Ất Mùi 2015, từ mùng 6 Tết (24/2), Nhà hát Tuổi trẻ tổ chức biểu diễn chương trình hài kịch – ca nhạc đặc sắc mang tên “Táo hóng đón xuân”. Chương trình quy tụ những gương mặt nghệ sĩ, danh hài như: NSƯT Minh Hằng, Đức Khuê, Bá Anh, Nguyệt Hằng, Thanh Dương, NSƯT Chí Trung…

Với khán giả yêu thích nghệ thuật kịch nói, vở “Bệnh sĩ” của kịch tác gia Lưu Quang Vũ sẽ trở lại cùng Nhà hát kịch Việt Nam tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô vào mùng 6 Tết.

Ngoài ra, Hà Nội cũng sẽ tổ chức Tuần phim chủ đề “Mừng Đảng – mừng Xuân – mừng đất nước – mừng Thủ đô đổi mới” tại các rạp và điểm chiếu phim; biểu diễn nghệ thuật chào mừng năm mới 2015 tại Quảng trường Cách mạng Tháng 8; đón Giao thừa Ất Mùi và mừng năm mới ở nhiều địa điểm…

“Trúng số” một trong các bộ phim Hài Việt phục vụ khán giả trong dịp Tết.

Còn tại các rạp chiếu phim, trong dịp Tết Nguyên đán 2015 sẽ tràn ngập các bộ phim hài của Việt Nam: Chuyện ba cô nàng, Ngày nảy ngày nay, Quý tử bất đắc dĩ, Mỹ nam kế, Trúng số, Siêu nhân X.

Cùng với các bộ phim hài Việt, tại các rạp còn công chiếu những bộ phim nước ngoài: SpongeBob: Anh hùng vượt cạn, Unbroken – Không khuất phục, Kingsman: The Secret Service – Mất vụ Kingsman…

Lần đầu tiên tại TP HCM có liên hoan xiếc quốc tế

Lần đầu tiên tại TP HCM sẽ có Liên hoan xiếc quốc tế Việt – Nga do Nhà hát Phương Nam tổ chức tại công viên Gia Định (quận Gò Vấp), chương trình diễn ra lúc 20h từ ngày 19/2 đến 1/3, riêng các ngày mùng 2, 3, 4, 5 Tết và 11 tháng Giêng có thêm suất 16h30’.

Trên các tuyến đường trung tâm thành phố như: Hàm Nghi, Đồng Khởi, Lê Duẩn, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Tôn Đức Thắng… hàng triệu bóng đèn led được trang trí hình hoa mai, hoa đào, hoa hướng dương, chim bồ cầu… rực rỡ, tỏa sáng, thu hút hàng triệu lượt người dân thành phố và người nước ngoài đến tham quan, thưởng lãm. Đường hoa Hàm Nghi cũng đang gấp rút hoàn thành để đi vào phục vụ du khách từ 28 Tết (16/2).

Đường hoa Hàm Nghi cũng đang gấp rút hoàn thành để đi vào phục vụ du khách từ 28 Tết (16/2).

Tại Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên ở Quận 9 (TP HCM), hòa trong không khí lễ hội mùa xuân, từ mùng 1 đến mùng 10 tháng Giêng âm lịch sẽ diễn ra nhiều chương trình vui chơi hấp dẫn với chủ đề “Du xuân Suối Tiên – Thần Tiên hội tụ”. Du khách còn được hòa vào không khí náo nhiệt của các chương trình biểu diễn văn hóa nghệ thuật chào năm mới như: show diễn truyền thuyết Sơn Tinh – Thủy Tinh; diễu hành “Bách quả tứ quý thần tiên hội”.

Cũng trong những ngày đầu năm mới, du khách tham quan Thảo Cầm Viên ở Quận 1 sẽ được tham gia nhiều hoạt động văn hóa lễ hội như trưng bày vườn bướm, cây, hoa kiểng; biểu diễn lân-sư-rồng, xiếc ảo thuật đặc sắc, được tận mắt quan sát thế giới động vật phong phú qua triển lãm tiêu bản trên 160 cá thể, sinh vật đặc biệt quý hiếm.

Còn tại Công viên Văn hóa Đầm Sen ở Quận 11 cũng diễn ra nhiều hoạt động hấp dẫn, đậm nét truyền thống văn hóa Việt như đường mai, vườn sách, tái hiện khung cảnh tết 3 miền… Lần đầu tiên không gian chợ tình Sa Pa sẽ được tái hiện tại công viên văn hóa Đầm Sen từ mùng 2-6 Tết. Chợ tình được thực hiện với sự phối hợp của UBND huyện Sa Pa (Lào Cai).

Khách tham quan Hội chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng Tết Ất Mùi 2015. Ảnh: TTXVN. 

Cũng trong những ngày đầu năm mới, du khách tham quan Thảo Cầm Viên (quận 1) sẽ được tham gia nhiều hoạt động văn hóa lễ hội như trưng bày vườn bướm, cây, hoa kiểng; biểu diễn lân-sư-rồng, xiếc ảo thuật đặc sắc.

Từ 29 tháng Chạp đến mùng 2 Tết, thành phố Hồ Chí Minh còn tổ chức nhiều hoạt động giải trí văn nghệ tại Trung tâm Văn hóa Quận 12, Khu tưởng niệm Liệt sĩ Ngã Ba Giồng ở huyện Hóc Môn; Đền Tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược ở huyện Củ Chi; thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ; các khu chế xuất, khu công nghiệp, ký túc xá trường đại học…

Cùng với các hoạt động lễ hội, văn hóa, thị trường phim và kịch trong tết Ất Mùi cũng vô cùng sôi động. Năm nay, sân khấu kịch Sao Minh Béo ở Quận 11 công diễn nhiều vở hài kịch và kinh dị như: Hồ Xuân Hương, Giai điệu tình yêu, Sông chờ, Kẻ máu lạnh… Trong khi đó, Sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh giới thiệu đến khán giả thành phố 3 vở kịch tâm lý xã hội sâu sắc là: Tình như trang giấy trắng, Buồn ơi chào mi và Nửa đời hương phấn./.

Huy Phương – Mỹ Dung (tổng hợp)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *