(kontumtv.vn) – Cần siết chặt quản lý nhà nước về quảng cáo, tuyên truyền trực quan nhằm góp phần xây dựng thành phố Kon Tum đạt văn minh đô thị.

 

Phản hồi

  1. Cần phân biệt rõ hai khái niệm: Quảng cáo và cổ động trực quan phục vụ nhiệm vụ chính trị. Tỉnh Kon Tum đã chi gần nửa tỷ đồng để thực hiện quy hoạch và phê duyệt quy hoạch quảng cáo trên địa bàn toàn tỉnh, vậy mà ở hai điểm quan trọng là bờ sông Đăk BLa (cửa ngõ phía Nam TP và Ngã tư Duy Tân-Phan Đình Phùng thường trực là quảng cáo Bia!Ai cho phép quảng cáo ở các địa điểm đó? có đúng quy hoạch không?Nếu đúng Quy hoạch được duyệt thì nghĩa là Quy hoạch  không đảm bảo đúng theo hướng dẫn của Bộ VHTT trước đây- Các vị trí trọng điểm phải dùng để cổ động nhiệm vụ chính trị, không quy hoạch cho quảng cáo.Cột đồng hồ ở giao lộ Trần Phú-Nguyễn Huệ thực chất là quảng cáo của Ngân hàng ACB (vì người đi đường chỉ nhìn thấy chữ ACB nổi bật mà không thấy kim đồng hồ hoạt động, vì không có kim Giây). Đề nghị Bản đài tiếp tục làm rõ trách nhiệm QLNN về vấn đề này. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *