(kontumtv.vn) – Triển khai phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, giai đoạn 2016-2021”, đến nay, tất cả 102 cơ sở hội CCB trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã và đang triển khai các mô hình giúp hội viên phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Trong đó, có 76/102 cơ sở hội triển khai mô hình góp vốn xoay vòng với tổng số tiền hơn 8 tỷ đồng; xây dựng được 12 doanh nghiệp, 08 HTX, 05 THT, 655 trang trại do hội viên cựu chiến binh làm chủ, thu hút hơn 2.600 lao động. Từ năm 2016 đến nay, các cấp hội CBB tỉnh đã vận động hỗ trợ xóa gần 500 nhà tạm, dột nát cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, tạo điều kiện cho hội viên phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Hiện nay, tỷ lệ hộ CCB khá và giàu đạt 32%./.

Đăng Huy – Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *