(kontumtv.vn) – Sau một năm triển khai thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững”, các đoàn thể chính trị – xã hội từ tỉnh đến cơ sở đã tích cực phối hợp với UBMTTQ các cấp, các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai duy trì và xây dựng các mô hình kết hợp với công tác tuyên truyền, vận động người DTTS thay đổi nếp nghĩ, cách làm, hỗ trợ phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện của từng địa phương. 

Các đoàn thể chính trị – xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ cho gần 440 hộ nghèo, cận nghèo là người DTTS thực hiện các mô hình như nuôi bò sinh sản; nuôi heo sọc dưa, heo đen; trồng chuối tiêu hồng, trồng sâm dây; vườn rau sạch; trồng rừng sản xuất cũng như vận động người DTTS tham gia Tổ hợp tác, hợp tác xã liên kết theo chuỗi giá trị, gắn với đề án mỗi xã một sản phẩm để làm kinh tế, phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Tổng kinh phí hỗ trợ hơn 1,3 tỷ đồng./.

Hơ Jan – Thanh Hà

                                      

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *