(kontumtv.vn) – Thành đoàn Kon Tum tổ chức chương trình hỗ trợ mô hình “Vườn cây sinh kế”, mô hình “Nuôi heo sọc dưa” và công trình “Đường hoa thanh niên” tại xã Đăk Năng.

Thành đoàn đã hỗ trợ gần 300 cây giống cho 2 đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, cùng với đó tham gia cùng các hộ trồng trên diện tích gần 1ha để cải tạo vườn tạp, xen canh trong vườn cà phê và chuyển đổi một phần diện tích đang trồng mì kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả. Bên cạnh đó, hỗ trợ heo giống sọc dưa cho đoàn viên thanh niên để phát triển chăn nuôi; trao tặng túi an sinh cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn.

Tổng kinh phí thực hiện các chương trình gần 20 triệu đồng từ nguồn đóng góp của các tổ chức cơ sở đoàn trực thuộc và nguồn kinh phí vận động từ các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trên địa bàn thành phố. Đây là chương trình rất ý nghĩa, tích cực hưởng ứng Cuộc vận động “Làm đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Thời gian qua, đoàn viên thanh niên thành phố nêu cao tinh thần xung kích, tình nguyện, vì cuộc sống cộng đồng, tham gia phát quang đường giao thông nông thôn, trồng, chăm sóc cây cảnh để cải tạo cảnh quan nông thôn xanh, sạch đẹp; tuyên truyền vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, phòng chống biến đổi khí hậu./.

Trọng Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *