kontumtv.vn- Hơn 40 thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới phản đối kế hoạch Mỹ đánh thuế ô tô nhập khẩu.

Các đối tác thương mại lớn của Mỹ bao gồm Liên minh châu Âu, Trung Quốc và Nhật Bản vừa bày tỏ quan ngại sâu sắc tại Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) về kế hoạch áp thuế bổ sung với các xe hơi và linh kiện nhập khẩu.

hon 40 nuoc phan doi ke hoach my danh thue o to nhap khau tai wto hinh 1
Lắp ráp mẫu xe Chevrolet 2017 Sonic trên dây chuyền tại nhà máy của General Motors, bang Michigan, Mỹ. (Ảnh: Reuters).

Nhật Bản cảnh báo các biện pháp đã được lên kế hoạch này có thể kéo theo một loạt các biện pháp đối phó, đồng thời dẫn đến sự sụp đổ của hệ thống thương mại đa phương vốn dựa trên các quy tắc.

Hơn 40 thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới, bao gồm 28 quốc gia thuộc Liên minh châu Âu, cảnh báo rằng hành động này của Mỹ có thể làm gián đoạn nghiêm trọng thị trường thế giới và đe dọa hệ thống của Tổ chức Thương mại thế giới, bởi tầm quan trọng của mặt hàng xe hơi đối với thương mại thế giới.

Liên minh châu Âu cũng đã cảnh báo việc Mỹ áp thuế nhập khẩu đối với ô tô và phụ tùng xe hơi sẽ gây hại cho ngành công nghiệp ô tô của chính nước này, cũng như có thể dẫn đến các biện pháp đối kháng của các đối tác thương mại nhằm vào 294 tỷ đôla Mỹ hàng hóa xuất khẩu của Mỹ./.

Phương Anh/VOV1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *