(kontumtv.vn) – Tới ngày hôm nay, chỉ số lạm phát của năm 2016 được Tổng cục Thống kê dự kiến đạt mục tiêu mà Quốc hội đề ra là dưới 5%, mặc dù vừa qua giá xăng dầu có mức tăng cao nhất từ đầu năm và tính tới hết tháng 11/2016, CPI đang ở mức 4,5%.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp. Ảnh: VGP/Thành Chung

Tại phiên họp của Ban chỉ đạo điều hành giá diễn ra chiều 22/12, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo cho rằng Chính phủ sẽ hoàn thành mục tiêu kiểm soát lạm phát dưới 5% cho năm 2016. Đây là thành công của Chính phủ trong bối cảnh kinh tế, xã hội có nhiều khó khăn, có nhiều yếu tố gia tăng áp lực lên lạm phát khi các bộ điều chỉnh giá các loại dịch vụ công như y tế, giáo dục và đào tạo, giá xăng dầu tăng mạnh vào dịp cuối năm, tình hình hạn hán, xâm nhập mặn và lũ lụt diễn ra liên tục…

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ còn cho rằng việc kiểm soát lạm phát không chỉ đảm bảo mục tiêu Quốc hội đặt ra mà Chính phủ còn thực hiện thêm được một bước là chuyển các loại phí dịch vụ công theo tín hiệu của thị trường.

Tất cả các thành viên của Ban chỉ đạo là lãnh đạo các Bộ, ngành đều nhận định thành công này là nhờ sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ với việc xây dựng kịch bản điều hành giá cho từng mặt hàng cụ thể trong giỏ hàng hóa tính CPI ngay từ đầu năm. Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng cho rằng: “Nhìn lại lịch sử kiểm soát lạm phát thì năm nay chúng ta đã kiểm soát được lạm phát rất sát so với chỉ tiêu đặt ra”.

Nhìn lại một số lĩnh vực rất nhạy cảm với giá, đã có những bước đi khá thành công trong năm 2016 như giá dịch vụ khám chữa bệnh, giá xăng dầu. Theo Báo cáo của Tổng cục Thống kê, việc điều chỉnh giá dịch vụ khám chữa bệnh đã tác động vào CPI của năm 2016 khoảng 2,35% trong tổng số 4,5% CPI tính đến hết tháng 11/2016. Trong tháng 12/2016, Bộ Y tế tiếp tục điều chỉnh tại 4 tỉnh, còn lại 27 tỉnh, thành phố sẽ phải điều chỉnh trong năm 2017.

Về điều hành giá xăng dầu, tính đến 20/12/2016, Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính ban hành 24 văn bản điều hành giá xăng dầu trong nước, trong đó, giá bán lẻ mặt hàng xăng được điều chỉnh 22 lần, các mặt hàng dầu điều chỉnh từ 16 đến 20 lần tùy từng chủng loại. Giá gạo trong tháng 11/2016 tăng nhẹ tại các tỉnh miền Trung do ảnh hưởng của mưa lũ…

Các thành viên Ban chỉ đạo rút ra bài học cho điều hành giá của năm 2016 để áp dụng cho năm 2017 là các bộ, ngành phải chủ động, bám sát từng chỉ số, các mặt hàng, bổ sung kịp thời thông tin vào kịch bản điều hành giá và phối hợp hiệu quả trong xử lý, tham mưu giải pháp cho lãnh đạo Chính phủ.

Ảnh: VGP/Thành Chung

Sẽ kiểm soát được lạm phát trong năm 2017

Theo Nghị quyết về phát triển kinh tế, xã hội năm 2017 của Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV, mục tiêu lạm phát tăng bình quân khoảng 4%. Để đạt được mục tiêu này Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng không đơn giản khi dự báo sẽ có nhiều thách thức khi giá nhiều mặt hàng đã xuống đáy và đang có xu hướng tăng trở lại; 27 tỉnh, thành phố sẽ thực hiện tăng mức viện phí; hàng loạt loại phí dịch vụ công cũng chuyển sang cơ chế giá. Giá thành xăng dầu thế giới dự báo có khả năng tiếp tục tăng trong quý I/2017, năm 2017, dự báo ở mức 65- 70 USD/thùng, tăng khoảng 9- 15% so với năm 2016. Diễn biến thiên tai luôn có nguy cơ cao tạo ra sức ép tới mặt bằng giá cả…

Từ dự báo trên, nhóm giúp việc của Ban Chỉ đạo điều hành giá cũng xây dựng kịch bản tăng giá cho từng mặt hàng trong rổ hàng hóa cho cả năm 2017 để Ban Chỉ đạo thảo luận, tìm kiếm các giải pháp giúp Chính phủ điều hành hiệu quả nhất.

Để kiểm soát lạm phát thành công, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ Công Thương bám sát diễn biến giá xăng dầu của thế giới, điều hành linh hoạt và sử dụng hiệu quả Quỹ bình ổn xăng dầu; hoàn thành kịch bản khung giá điện bán lẻ trên cơ sở tính toán giá trị đầu ra, đầu vào của hoạt động sản xuất, kinh doanh buôn bán điện và thời điểm tăng giá điện hợp lý.

Về giá dịch vụ y tế, Bộ Y tế tiếp tục thực hiện lộ trình theo Thông tư liên tịch số 37 đối với 27 tỉnh, thành phố còn lại. Sớm ban hành hướng dẫn thực hiện giá dịch vụ khám chữa bệnh cho người không có thẻ BHYT.

Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Y tế sớm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về quản lý giá thuốc, thực hiện đấu thầu giá thuốc của Bộ Y tế và giá thuốc phục vụ khám chữa bệnh có BHYT nhằm kéo giảm giá thuốc từ 10-15% và tăng cường quản lý giá thuốc.

“Việc hạ được giá thuốc qua kênh đấu thầu và giảm phí BOT của ngành giao thông trong năm 2017 sẽ tạo ra dư địa cho Chính phủ điều hành và kiểm soát lạm phát”, Phó Thủ tướng nói. Bên cạnh đó, ngành giao thông cũng đẩy mạnh vận tải đa phương thức để giảm bớt cước đường bộ, kiểm soát chặt chẽ cước phí giao thông tại cụm cảng.

Phó Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Tài chính kiểm soát sát sao việc tăng giá vật tư dịch vụ của ngành giáo dục; liên bộ Công Thương-Tài chính thực hiện nghiêm chỉnh việc kiểm soát giá sữa, nhất là trong quý I.

UBND các tỉnh, thành phố tăng cường quản lý các mặt hàng về giá cả nhất là trong dịp Noel, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán, không để khan hàng, sốt giá.

“Từ bài học trong công tác kiểm soát lạm phát năm 2016, Chính phủ tin tưởng sẽ kiểm soát tốt lạm phát trong năm 2017 theo đúng chỉ tiêu mà Quốc hội giao”, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định.

Thành Chung/Chinhphu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *