(kontumtv.vn) – Theo thống kê cho thấy, hiện nay, có đến hơn 90% người môi giới bất động sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum không có chứng chỉ hành nghề. Đội ngũ môi giới phát triển nhanh về số lượng nhưng thiếu về chất lượng có thể gây ra những hệ lụy xấu cho sự phát triển của thị trường bất động sản.

Trong đó, tình trạng đội ngũ môi giới bất động sản thiếu kiến thức pháp luật căn bản trong lĩnh vực bất động sản dễ gây ra những thiệt hại lớn cho khách hàng. Việc thực thi thẩm tra pháp lý, giá trị của bất động sản không có tính minh bạch nên rất khó để bảo vệ lợi ích cho khách hàng. Đồng thời, hoạt động môi giới bất động sản không đúng theo quy định dễ dẫn đến lũng đoạn thị trường, từ đó gây ra những cơn “sốt ảo” để kiếm lợi, tạo cơ hội xuất hiện tình trạng giá đồn thổi, giá ảo nhằm trục lợi chênh lệch. Mặt khác, do một số quy định pháp luật về quản lý hoạt động môi giới bất động sản hiện nay chưa chặt chẽ dẫn đến tình trạng các tổ chức, cá nhân môi giới có cơ hội “lách luật” để trốn thuế./.

Chung Loan – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *