(kontumtv.vn) – Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn so với các vùng thuận lợi nhưng Chuyển đổi số tại vùng ĐBDTTS bước đầu có những chuyển biến tích cực. Thời gian gần đây, người dân vùng DTTS bước đầu ứng dụng công nghệ thông tin vào phát triển kinh tế, sử dụng các nền tảng số, từng bước thay đổi cách thức sản xuất, tạo nguồn thu nhập.
Từ năm 2022, HTX Trồng rừng hôm nay bắt đầu ứng dụng các nền tảng số để giới thiệu, quảng bá sản phẩm. Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động quản lý, mua bán, trao đổi công việc được HTX thực hiện thường xuyên. Điều này giúp HTX tiết kiệm thời gian, dễ dàng tìm kiếm thị trường và tăng doanh số tiêu thụ so với trước kia. Anh Nguyễn Trang Sử – Chủ tịch HĐQT, Giám đốc HTX Trồng rừng hôm nay, cho hay: “Doanh số mang lại, tính đến thời điểm hiện nay thì nó chiếm 60% trong tổng doanh số, so với trước đây áp dụng kinh doanh thông thường. HTX mình thì tất cả là người DTTS, vì vậy việc mà áp dụng cho cái việc mà Chuyển đổi số thì mình chọn lọc những người có kiến thức để đi tập huấn trước. Thì nó thuận lợi rất nhiều và các bạn cũng mang lại nhiều điều tích cực trong việc bán hàng.”
Hiện nay, nhiều người dân vùng DTTS đã biết ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ cho công việc, sản xuất và sinh hoạt. Bên cạnh đó, các địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động; hướng dẫn, đào tạo bà con DTTS làm quen dần với cách thức làm việc trên môi trường số. Ông Nguyễn Đình Thành – Phó Chủ tịch UBND xã Văn Lem, huyện Đăk Tô, cho biết: “Trước khi tuyên truyền thì chúng ta tập huấn cho đội ngũ Chuyển đổi số ở thôn, trên cơ sở đó là để Tổ Chuyển đổi số ở thôn nắm bắt được các nội dung liên quan đến Chuyển đổi số, để phổ biến rộng rãi đến người dân trên địa bàn xã. Một số hộ dân cũng đã biết truy cập vào các trang mạng để mà lấy những cái thông tin cần thiết, liên quan đến phát triển kinh tế – xã hội, cũng như là về nội dung liên quan đến chăm sóc cây trồng, vật nuôi”
Vài năm gần đây, nhờ biết livestream bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội, chị Bùi Thị Bích, người dân tộc Mường ở khối phố 7, thị trấn Đăk Tô, đã có nguồn thu nhập ổn định. “Livestream thì tối đến có thời gian mình livestream thôi. Riêng về thu nhập của tôi không phải là một mảng, khi mà chị livestream, có nghĩa mình kết hợp tất cả, là vừa chuối, vừa thịt gác bếp, kèm thêm mỹ phẩm. Cho nên là live 03 mảng, giờ kinh tế của tôi cả thêm ngoài cũng phải hơn chục triệu đồng/tháng”, chị Bích nói.
Sau gần 04 năm thực hiện, năm 2024 được xác định là thời điểm để CĐS gắn với nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế, xã hội. Trong đó, tập trung phổ cập hạ tầng số, các ứng dụng số để phát triển kinh tế số; tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế và tăng năng suất lao động. Ông Nguyễn Nhật Quang – Trưởng Phòng VH&TT huyện Đăk Tô, cho biết: “Người dân, HTX thì ngoài cách làm truyền thống, hiện nay cũng đã biết sử dụng các nền tảng mạng xã hội để giới thiệu, quảng bá các sản phẩm nông sản, các sản phẩm OCOP. Qua đó là góp phần tăng thu nhập cho người dân. Thời gian tới, để tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT, cũng như Chuyển đổi số trong vùng ĐBDTTS, huyện sẽ tổ chức 03 lớp tập huấn cho khoảng 300 người dân ở vùng ĐBDTTS để phổ biến kiến thức về kỹ năng số, cũng như ứng dụng các nền tảng số vào lao động sản xuất, giải trí.”
Hiện nay, việc ứng dụng công nghệ số vào sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; xây dựng và phát triển thương hiệu; kỹ năng bán hàng trên nền tảng số; xây dựng, phát triển hệ thống bán hàng online khá phổ biến. Tuy nhiên, với đặc thù về địa hình, điều kiện còn nhiều khó khăn, để việc ứng dụng CNTT của ĐBDTTS trở nên phổ biến hơn đòi hỏi quyết tâm của các cấp ngành, địa phương cũng như sự phối hợp của chính người dân./.
Hơ Jan – Thanh Hà