(kontumtv.vn) – Thành phố Kon Tum vừa tổ chức Lễ phát động và ra quân trồng rừng tại đồi Chư Hreng, xã Chư Hreng, hưởng ứng Đề án một tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ, ngày Môi trường Thế giới 05/6 và Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2021. Tham dự Lễ phát động và trồng rừng có Bí thư Thành ủy Nguyễn Đức Tuy.

Tại buổi lễ phát động trồng rừng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đức Tuy mong muốn cán bộ, công chức, đoàn viên thanh niên và nhân dân trên địa bàn tích cực hưởng ứng và cố gắng trồng rừng, chăm sóc rừng, góp phần giúp thành phố thêm xanh, sạch, đẹp, chống biến đổi khí hậu. Dự án trồng rừng của thành phố có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần nâng cao độ phủ của rừng, xóa bỏ tình trạng đất trống, đồi núi trọc như hiện nay. Đồng thời có thể tạo thu nhập từ kinh tế rừng để cải thiện đời sống cho người dân. Trong tương lai, thành phố Kon Tum sẽ tiếp tục định hướng phát triển rừng gắn với du lịch sinh thái, văn hóa, trải nghiệm.

Tại lễ phát động, lãnh đạo thành phố đã trồng khoảng 700 cây thông 3 lá với diện tích gần 1ha, tại đỉnh đồi Chư Hreng có độ cao 1.134 m.

Theo kế hoạch, năm 2021, thành phố Kon Tum sẽ trồng 1.000 ha rừng. Việc tổ chức Lễ phát động ra quân trồng rừng thể hiện tinh thần quyết tâm cao của thành phố trong việc thực hiện đề án trồng rừng, tạo hiệu ứng mạnh mẽ thu hút người dân tại các xã có rừng tích cực hưởng ứng tham gia trồng và phát triển rừng.

CTV Trọng Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *