(kontumtv.vn) – Hiện nay, công tác bảo tồn các nghề truyền thống của người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Sản phẩm của một số nghề truyền thống như đan lát, dệt thổ cẩm, chế tạc nhạc cụ…trở thành hàng hóa bán trên thị trường, mang lại thu nhập cho người làm nghề.

Dù vậy, các địa phương đánh giá nguồn thu nhập từ nghề truyền thống hiện nay còn thấp, chỉ từ 500 ngàn đến hơn 03 triệu đồng/người/tháng. Cụ thể, nghề chế tác nỏ, dệt thổ cẩm, đan lát có mức thu nhập bình quân từ 1 triệu rưỡi đến hơn 3 triệu đồng/tháng; còn lại các nghề truyền thống khác thu nhập thấp và không ổn định.

Theo các địa phương, khó khăn lớn nhất hiện nay là thiếu đầu ra cho các sản phẩm nghề truyền thống; hoạt động của người làm nghề còn manh mún, nhỏ lẻ, chưa trở thành hoạt động kinh doanh và du lịch chưa phát triển khiến mức thu nhập từ nghề truyền thống còn thấp./.

Thu Trang – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *