(kontumtv.vn) – Sáng 14/10, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hòa đã đến thăm, chức mừng Hội Nông dân tỉnh nhân kỷ niệm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2021), đồng thời dự Hội nghị tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2016-2020 do Hội Nông dân tỉnh tổ chức. Dự hội nghị còn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Năm 1989, Hội Nông dân Việt Nam đã phát động Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Để Phong trào ngày càng phát triển và nâng cao hiệu quả, hàng năm, Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; đồng thời chỉ đạo các cấp Hội sâu sát cơ sở, thường xuyên đề ra các biện pháp thực hiện phong trào một cách sát thực, hiệu quả. Kết quả, số hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi năm sau luôn cao hơn năm trước. Riêng 5 năm qua, số hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn tỉnh đã tăng đáng kể, từ gần 6.000 hộ năm 2016 đến gần 10.400 hộ vào năm 2020. Đặc biệt, quá trình triển khai thực hiện Phong trào đã tạo sự gắn kết giữa tổ chức Hội và hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Nguyễn Văn Hòa ghi nhận sự nỗ lực của các cấp Hội nông dân trên địa bàn tỉnh trong tổ chức các phong trào, hoạt động của tổ chức Hội. Đặc biệt, các cấp Hội đã tích cực vận động nông dân tham gia Phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, qua đó góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tăng thu nhập của hội viên nông dân; góp phần tích cực trong xây dựng nông thôn mới, thay đổi diện mạo nông thôn và phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương. Phó Bí thư Tỉnh ủy mong muốn trong thời gian tới, các cấp Hội Nông dân tiếp tục triển khai có hiệu quả các hoạt động, các phong trào, nhất là Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi để thực hiện thắng lợi các mục tiêu Hội Nông dân đề ra trong nhiệm kỳ 2018-2023; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Nhân dịp này, Hội Nông dân tỉnh đã trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2016-2020./.

Thanh Tùng – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *