(kontumtv.vn) – Để triển khai có hiệu quả Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho ĐBDTTS vươn lên thoát nghèo bền vững”, thời gian qua, huyện Đăk Tô đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, cụ thể hóa bằng việc xây dựng các mô hình điểm về kinh tế góp phần giúp hàng trăm hộ dân tộc tự lực vươn lên thoát nghèo bền vững.

Hiện nay, huyện Đăk Tô có 921 hộ nghèo DTTS, chiếm hơn 91% tổng số hộ nghèo toàn huyện. Để từng bước giúp người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, huyện đã khảo sát thực trạng hộ nghèo, từ đó xây dựng và duy trì được 05 mô hình thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong cả lĩnh vực kinh tế và văn hóa – xã hội, với sự tham gia của 156 hộ dân tộc thiểu số. Tiêu biểu như Tổ hội nghề nghiệp chăn nuôi bò bán công nghiệp tại xã Pô Kô có 10 thành viên tham gia, với hơn 60 con bò, tổng kinh phí 500 triệu đồng; mô hình chăn nuôi heo sọc dưa với 25 hộ tham gia tại xã Ngọc Tụ, với hơn 200 con heo, tổng kinh phí hơn 300 triệu đồng. Các mô hình này bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong nhân dân./.

CTV Thanh Huyền – Nguyệt Hằng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *