(kontumtv.vn) – Triển khai thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) vươn lên thoát nghèo bền vững”, từ đầu năm 2022 đến nay, huyện Đăk Hà đã xây dựng mới 13 mô hình thực hiện cuộc vận động.

Tùy vào điều kiện thực tế về trình độ sản xuất, kinh tế gia đình và nhu cầu của các hộ người DTTS, các địa phương trên địa bàn huyện Đăk Hà đã triển khai mô hình phát triển kinh tế như mô hình chăn nuôi heo sọc dưa, nuôi vịt, nuôi dê và trồng cây lúa nước.

Gắn cuộc vận động thay đổi nếp nghĩ, cách làm với chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, địa phương xây dựng mô hình “Hàng rào xanh”, “Vườn rau sạch”, thành lập Hợp tác xã chăn nuôi với sự tham gia của các hộ người DTTS trên địa bàn.

Qua đánh giá các mô hình phát huy hiệu quả tích cực, tác động đến nhận thức của người dân trong việc giữ gìn vệ sinh đường làng ngõ xóm, tham gia xây dựng Nông thôn mới, thay đổi dần cách làm trong lao động sản xuất, biết chi tiêu hợp lý để tích lũy vốn đầu tư cho sản xuất, vươn lên thoát nghèo.

                                                    Minh Thái

Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện Đăk Hà

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *