(kontumtv.vn) – Thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép” trên khu vực biên giới, thời gian qua, BĐBP tỉnh Kon Tum đã triển khai nhiều giải pháp sáng tạo, đem lại hiệu quả thiết thực. Đến nay có 100% thôn, làng ở khu vực biên giới được tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và xuất nhập cảnh trái phép.

Quán triệt chỉ đạo của Đảng ủy BCH BĐBP tỉnh, các Đồn Biên phòng đã xây dựng kế hoạch phối hợp với cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các ban, ngành đoàn thể địa phương tổ chức phát động, triển khai thực hiện phong trào sâu rộng đến các tầng lớp Nhân dân. Qua đó, có 13 xã, 99 thôn, làng biên giới tổ chức phát động phong trào; gần 99% số hộ gia đình tham gia ký kết thực hiện. Trong năm 2021, lực lượng BĐBP tỉnh cấp phát hơn 11.000 tờ rơi; tuyên truyền cho hơn 42.000 lượt người; tặng 80 hòm thư tố giác tội phạm, hơn 9.800 khẩu trang… cho nhân dân khu vực biên giới. Nhờ đó, đã phát hiện, xử lý hơn 14 vụ xuất, nhập cảnh trái phép; tiếp nhận hơn 110 tin do Nhân dân cung cấp liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Thời gian tới Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tiếp tục quán triệt, phổ biến, nhân rộng triển khai thực hiện nghiêm túc phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép” gắn với thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia trong tình hình mới”. Đồng thời, đổi mới công tác tuyên truyền vận động quần chúng; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị ở địa phương; thực hiện tốt công tác đối ngoại Biên phòng, đối ngoại Nhân dân, tuyên truyền xây dựng khu vực biên giới ổn định và phát triển./.

                                                                   Đăng Huy – Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *