(kontumtv.vn) – Công an huyện Sa Thầy cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Thu, trú tại xã Ya Xiêr, huyện Sa Thầy về hành vi trộm cắp tài sản sau 1 tháng lẩn trốn lại tỉnh Bình Dương.

Khoảng cuối tháng 10/2022, anh Nguyễn Thành Luân trú tại thôn 2, thị trấn Sa Thầy trình báo về việc bị kẻ gian đột nhập cửa hàng điện thoại lấy trộm 23 điện thoại đi động nhãn hiệu Iphone và Samsung.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Sa Thầy đã xác định được Nguyễn Văn Thu là thủ phạm, sau khi gây án đã lẩn trốn vào tỉnh Bình Dương.

Một tổ công tác được cử đến phối hợp với Công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương để truy bắt đối tượng. Biết không thể trốn thoát, Thu đã ra đầu thú.

Đối tượng khai nhận đã lợi dụng đêm khuya, trèo lên mái nhà, cắt tôn đột nhập vào bên trong cửa hàng trộm 23 điện thoại di động để bán lấy tiền tiêu xài./.

CTV Văn Lai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *