(kontumtv.vn) – Ngày 6/7, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá công tác quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2021 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đại tá Trịnh Ngọc Trọng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị.

6 tháng đầu năm, Bộ CHQS tỉnh duy trì nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu từ tỉnh đến cơ sở; chủ động tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra, kiểm soát địa bàn; thực hiện có hiệu quả công tác dân vận, vận động quần chúng ở các địa bàn trọng điểm; huấn luyện chiến đấu, giáo dục chính trị cho các đối tượng giai đoạn 1 đúng nội dung, chương trình, bảo đảm chất lượng, sát với điều kiện thực tiễn của địa phương. Công tác quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh trên địa bàn được tăng cường; công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu. Đồng thời, phối hợp các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, khu vực phòng thủ vững chắc, bảo đảm hoàn thành tốt các nhiệm vụ, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

6 tháng cuối năm, Bộ CHQS tỉnh tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm gồm  làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện kỷ luật; nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức Đảng; làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác quân sự, quốc phòng và công tác phòng chống dịch Covid – 19; thường xuyên theo dõi nắm chắc tình hình, coi trọng các địa bàn trọng điểm về quốc phòng, an ninh, chủ động phát hiện, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ; tăng cường huấn luyện đêm, hành quân rèn luyện nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu./.

 CTV Trung Kiên – Ngọc Lưu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *