(kontumtv.vn) – Đoàn công tác của Bộ tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, quản lý, duy trì kỷ luật và tổ chức Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 tại Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Kon Tum.

Thời gian qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ động tham mưu và thực hiện “Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia”, giải quyết các vấn đề liên quan đến chủ quyền lãnh thổ, biên giới; tổ chức tuần tra, kiểm soát 887 đợt/6.029 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia; đấu tranh với hoạt động các loại tội phạm trên biên giới đạt được nhiều kết quả, tập trung vào tội phạm ma túy; buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; xuất nhập cảnh,  khai thác vận chuyển lâm, khoáng sản trái phép. Đồng thời chủ trì, phối hợp phát hiện bắt giữ, xử lý 99 vụ/ 155 đối tượng, tang vật thu được trên 3kg ma tuý tổng hợp dạng đá; gần 1 tấn pháo các loại và nhiều hàng cấm khác. Về công tác sẵn sàng sàng chiến đấu, quản lý, duy trì kỷ luật và tổ chức Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, Bộ Chỉ huy đã quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ lệnh, chỉ thị, quy định của Bộ Quốc Phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP về công tác SSCĐ, chuẩn bị chu đáo lực lượng, vũ khí trang bị, phương tiện, thông tin liên lạc, sẵn sàng cơ động xử lý các tình huống khi có lệnh.

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam đã biểu dương những kết quả lực lượng BĐBP tỉnh đạt được trong năm 2022 và triển khai công tác sẵn sàng chiến đấu, quản lý, duy trì kỷ luật, tổ chức Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Đồng thời yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục thực hiện tốt việc quán triệt hiệu quả nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch của cấp trên về nhiệm vụ Quân sự, quốc phòng và công tác Biên phòng năm 2023; triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới; tăng cường công tác bám, nắm địa bàn, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng Quân sự, Công an; tăng cường công tác đối ngoại, trao đổi thông tin với các lực lượng bảo vệ biên giới của Lào và Campuchia nhằm nắm tình hình sớm, kịp thời xử lý tốt mọi tình huống xảy ra trên khu vực biên giới; chăm lo chu đáo Tết cho mọi cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

CTV Văn Lý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *