(kontumtv.vn) – Ngày 1/7, tại Hà Nội, Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tham mưu toàn quân 6 tháng đầu năm 2021 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu Bộ CHQS tỉnh có Đại tá Trịnh Ngọc Trọng, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

6 tháng đầu năm 2021, Bộ Tổng Tham mưu đã chỉ đạo toàn quân duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình trên không, trên biển, ngoại biên, biên giới, nội địa và không gian mạng, nhất là các địa bàn trọng điểm. Trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn, cán bộ, chiến sĩ toàn quân không quản ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh, kịp thời có mặt ở những nơi xung yếu, hiểm nguy, giúp đỡ nhân dân, nhất là trong phòng, chống dịch Covid-19; tổ chức tuần tra, kiểm tra chặt chẽ toàn tuyến biên giới đất liền, trên biển, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng bảo đảm an ninh, an toàn Đại hội XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

6 tháng cuối năm 2021, Bộ Tổng Tham mưu xác định phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị về kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế – xã hội; nâng cao chất lượng xây dựng, huấn luyện và hiệu quả hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; tích cực đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cả nước./.

                                                                                                                                 CTV Ngọc Lưu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *