(kontumtv.vn) – Không chỉ tham gia thực hiện tốt các phong trào, giúp nhau phát triển kinh tế, hội viên phụ nữ ở vùng biên giới huyện Đăk Glei còn tham gia phong trào chung tay cùng Bộ đội biên phòng bảo vệ đường biên, cột mốc.

Đăk Nhoong là một trong 03 xã biên giới của huyện Đăk Glei, dân cư ở đây chủ yếu là đồng bào DTTS. Đồn Biên phòng Đăk Nhoong đã tham mưu cho Đảng ủy, chính quyền địa phương và phối hợp với Hội LHPN xã thành lập Mô hình “Phụ nữ chung tay cùng bộ đội biên phòng bảo vệ đường biên cột mốc” được nhiều chị em phụ nữ đồng tình hưởng ứng. Chị Y Pho ở thôn Đăk Ung vui vẻ chia sẻ bản thân chị rất  phấn khởi khi cùng phối hợp với Đồn biên phòng bảo vệ an ninh của quốc gia.  Khi Hội LHPN xã triệu tập, các chị em đều tham gia đầy đủ, cùng nhau phát quang cột mốc, bảo vệ đường biên giới, bảo vệ tài nguyên khoáng sản.

Được thành lập từ năm 2018 đến nay, Mô hình “Phụ nữ chung tay cùng bộ đội biên phòng bảo vệ đường biên cột mốc” có 28 thành viên. Định kỳ hằng tháng, quý tổ chức sinh hoạt để trao đổi, nắm bắt tình hình trên địa bàn, phối hợp với Đồn biên phòng Đăk Nhoong tuần tra khu vực tuyến biên giới, phát quang đường biên, cột mốc. Đồng thời tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia vào các phong trào như giúp phụ nữ nghèo tăng gia sản xuất, bảo vệ rừng với phương châm “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Trong tình hình dịch bệnh Covid 19, chị Y Hảnh, Chủ tịch Hội LHPN xã Đăk Nhoong cho biết  Hội LHPN xã đã triển khai, tuyên truyền vận động chị em thực hiện tốt việc bảo vệ địa bàn, khi có người lạ xâm nhập vào địa bàn phải báo ngay anh, em Đồn biên phòng để xử lý.

Ngoài phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong xã, Đồn Biên phòng Đăk Nhoong tăng cường tuần tra, kiểm soát đường mòn lối mở, dọc tuyến biên giới dài trên 24km. Đồng thời thành lập 3 tổ, chốt, mỗi chốt có từ 3 đến 5 cán bộ, chiến sỹ. Trong thời gian qua đã phát hiện và xử lý vi phạm hành chính vi phạm quy chế biên giới 4 vụ, 9 đối tượng với số tiền xử phạt hơn 7 triệu đồng. Trung úy Nguyễn Văn Trung, Đội trưởng vũ trang, Đồn Biên phòng Đăk Nhoong cho biết: “Vấn đề phối hợp với các cơ quan đoàn thể và chính quyền địa phương trên địa bàn khu vực đóng quân, rất thường xuyên và rất được cấp ủy BCH coi trọng. Tình hình hiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp cho nên chúng tôi càng phải hoạt động mạnh mẽ hơn nữa và tăng cường lực lượng, chốt chăn trên các tuyến biên giới để đảm bảo tình hình an ninh, chính trị và phòng chống các loại tội phạm trên tuyến biên giới.”

Sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Bộ đội biên phòng và Hội LHPN xã, góp phần giữ vững tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới ngày càng ổn định.

CTV  A Lộc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *