(kontumtv.vn) – Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh và đánh giá, xếp loại Đảng bộ năm 2021. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Dương Văn Trang chủ trì hội nghị. Tham dự còn có Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn.

Năm 2021, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 5 về công tác quân sự, quốc phòng. Tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh đã đoàn kết, thống nhất, tích cực, chủ động đề ra nhiều nội dung, biện pháp tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và công tác xây dựng Đảng; tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh thành lập các cơ sở cách ly tập trung và tiếp nhận, cách ly y tế đối với người từ vùng dịch về đảm bảo an toàn; lãnh đạo tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ 3 huyện là Tu Mơ Rông, Đăk Hà và Sa Thầy đạt kết quả tốt. Cùng cấp ủy, chính quyền địa phương giúp dân xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số có hiệu quả.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự Dương Văn Trang yêu cầu tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh và từng cá nhân các ủy viên Đảng ủy Quân sự tỉnh nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý, đặc biệt là hạn chế, khuyết điểm để có biện pháp khắc phục, từ đó góp phần cùng tập thể Ban thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh nâng cao vai trò lãnh đạo thực hiện quyết liệt một số nhiệm vụ thời gian tới, trọng tâm là làm tốt công giáo dục chính trị tư tưởng để mỗi cán bộ, chiến sỹ nêu cao ý thức chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, pháp luật của Nhà nước, cùng với đó lãnh, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2022, tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai./.

CTV Ngọc Lưu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *