(kontumtv.vn) – Đảng ủy Sư đoàn 10 tổ chức hội nghị đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2022 và đề ra phương hướng lãnh đạo năm 2023. Đại tá Nguyễn Bá Lực, Phó Tư lệnh – Tham mưu trưởng Quân đoàn 3 dự, chỉ đạo hội nghị.

Năm 2022, Đảng ủy Sư đoàn 10 đã lãnh đạo quán triệt, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết, Chỉ thị cấp trên; làm tốt công tác vận động quần chúng ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, giúp bà con lao động sản xuất, góp phần xóa đói, giảm nghèo, ổn định đời sống, xây dựng tốt mối đoàn kết quân dân.

Kết thúc huấn luyện, qua kiểm tra 100% các nội dung đạt yêu cầu, trên 80% nội dung đạt khá, giỏi; 100% cán bộ được huấn luyện theo phân cấp, 90% cán bộ tiểu đoàn, 70% cán bộ đại đội, trung đội đạt khá, giỏi.

 Đơn vị xác định phương hướng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023, trong đó coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát thực tế chiến đấu, huấn luyện làm chủ vũ khí trang bị có trong biên chế và vũ khí trang bị mới để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; chủ động phối hợp với lực lượng vũ trang địa phương nắm chắc tình hình địa bàn tác chiến, không để bất ngờ trong mọi tình huống, đồng thời làm tốt công tác dân vận trên địa bàn đơn vị đóng quân./.

 CTV Duy Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *