(kontumtv.vn) – Ngày 23/5, Thành phố Kon Tum tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ kết hợp phòng thủ dân sự năm 2022. Dự và chỉ đạo có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp; Đại tá Trịnh Ngọc Trọng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Với đề mục triển khai phương án, tổ chức chuẩn bị và thực hành ứng phó thảm họa lũ quét, lũ ống, ngập lụt, sập đổ công trình, sạt lở đất đá trên địa bàn; chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ, bảo vệ vững chắc địa bàn thành phố, cuộc diễn tập chia làm 2 phần gồm phần 1 phòng thủ dân sự và phần 2 diễn tập khu vực phòng thủ. Trong đó phần phòng thủ dân sự là một nét mới nhằm chủ động triển khai các biện pháp, bố trí lực lượng tham gia khắc phục hậu quả thiên tai thiệt hại về người và tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Thông qua diễn tập, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng, điều hành của chính quyền, năng lực làm tham mưu của các cơ quan, ban ngành. Qua đó, tuyên truyền cho lãnh đạo các cấp hiểu rõ mục địch, ý nghĩa phòng thủ dân sự, nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác phòng chống giảm nhẹ thiên tai, dịch bệnh, ứng phó thảm họa. Đây là cơ sở để nghiên cứu, bổ sung, hoàn chỉnh hệ thống văn kiện phòng thủ dân sự sát thực tế, phù hợp với đặc điểm, tình hình và nhiệm vụ của địa phương.

                                                         Ngọc Lưu

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *