(kontumtv.vn) – Huyện Sa Thầy tổ chức hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa 3 lực lượng Công an – Quân sự – Biên phòng theo Nghị định 03 năm 2019 của Chính phủ trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng trên địa bàn huyện.

Trong quý II/ 2022, công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội đã đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là tình hình dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp.

Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy – UBND huyện và sự phối hợp của các ban, ngành; sự ủng hộ, giúp đỡ của quần chúng nhân dân, 3 lực lượng đã phối hợp, triển khai tham mưu xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống phức tạp về quốc phòng, an ninh, không để bị động, bất ngờ; bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và địa phương. 3 lực lượng làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền 02 xã Rờ Kơi, Mô Rai phân công lực lượng tuần tra kiểm soát đường biên, cột mốc phát hiện ngăn chặn, xử lý kịp thời tình trạng xâm canh, xâm cư, khai thác lâm sản, khoáng sản trái phép; phối hợp tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc 3 đợt thu hút hơn 2000 người tham gia; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho người có đạo về đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước./.

      Thanh Huyền

                                            Trung tâm VH-TT-DL&TT Sa Thầy

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *