(kontumtv.vn) – Sáng 6/1, Bộ CHQS tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị hiệp đồng giao – nhận quân năm 2021.

Năm 2021, tỉnh Kon Tum có 800 nam công dân nhập ngũ tại các đơn vị Bộ CHQS tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Lữ đoàn 293 – Binh chủng Công binh và Sư đoàn bộ binh 2, Quân khu 5. Với phương châm “Tuyển người nào chắc người đó”,  tỉnh Kon Tum đã chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục trong nhân dân về Luật Nghĩa vụ quân sự, gắn với làm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội. Đồng thời, thực hiện chặt chẽ các bước tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Đặc biệt, các địa phương đã thực hiện nghiêm túc Thông tư 16 năm 2016 của liên Bộ Y Tế – Bộ Quốc phòng về khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự.

Theo kế hoạch,  ngày 27/2/2021, tỉnh Kon Tum sẽ tổ chức Lễ giao nhận quân, tiễn 800 nam thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ. Vì vậy, từ nay đến ngày giao nhận quân, các đơn vị, địa phương tiếp tục tập trung làm tốt công tác tuyên truyền cũng như chính sách hậu phương quân đội; làm tốt công tác chuẩn bị cho Lễ giao nhận quân. Đối với các đơn vị nhận quân, hiệp đồng chặt chẽ với các địa phương thâm nhập, chốt quân số giao, nhận quân xong trước ngày 31/01/2021, đồng thời làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19 và đón tiếp chiến sỹ mới về đơn vị chặt chẽ, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

                                                          CTV Hiền Lương – Ngọc Lưu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *